Hà Nội hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong vì hỏa hoạn do hóa vàng

Thành phố Hà Nội, quận Đống Đa, Ủy ban MTTQ, Hội CTĐ quận Đống Đa cùng nhiều ban ngành đã hỗ trợ tài chính cho gia đình 4 nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở phường Khương Thượng ngày 4/2.
Lực lượng chức năng đưa những nạn nhân của vụ cháy ra ngoài. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng đưa những nạn nhân của vụ cháy ra ngoài. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/2, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ đối với gia đình 4 nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Quận Đống Đa hỗ trợ đột xuất mỗi gia đình 10 triệu đồng và sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục để chi trả số tiền hỗ trợ theo quy định mỗi trường hợp số tiền 5,4 triệu đồng.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân phường Khương Thượng đã và đang vận động người dân có những đóng góp, chia sẻ hỗ trợ đối với những gia đình có nạn nhân bị tử vong.

Trường Đại học Thủy lợi (nơi có 3 sinh viên trong 4 người bị tử vong) khẳng định sẽ hỗ trợ tiền xe đưa các nạn nhân về quê.

[Hà Nội: Cháy nhà trong ngày tiễn ông Táo về trời, 4 người tử vong]

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 4/2, một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong, thiêu trụi ba xe máy cùng nhiều tài sản khác.

Cụ thể, 4 người tử vong gồm: L.B.Th (sinh năm 1997, ở tỉnh Thanh Hóa), G.V.N (sinh năm 1997, ở tỉnh Bắc Giang), T.D.H (sinh năm 1997, ở tỉnh Nam Định) cùng học tại Trường Đại học Thủy Lợi và L.B.Đ (anh trai ruột của L.B.Th.).

Công an quận Đống Đa đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục