Hà Nội khắc phục việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

Hà Nội đang kiểm tra, rà soát việc cấp trùng thẻ bảo hiểm hiểm y tế từ năm 2011 đến nay để tránh gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước.
Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang kiểm tra,rà soát việc cấp trùng thẻ bảo hiểm hiểm y tế từ năm 2011 đến nay, tìmbiện pháp khắc phục tình trạng này, tránh gây lãng phí cho ngân sách Nhànước.

Tại quận Hai Bà Trưng, năm 2011 đã cấp trùng 645 thẻvà năm 2012 cấp trùng 72 thẻ bảo hiểm y tế.

Theo ông Cáp Sĩ Phong - PhóChủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một sốđối tượng như trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, bảo trợ xã hội,người có công, hộ nghèo, thân nhân sỹ quan quân đội, công an… do nhiềucơ quan chịu trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ.

Việc cấp thẻ được hỗtrợ bởi phần mềm máy tính nhưng phần mềm này chưa phát hiện được việctrùng lặp khi nhập dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế, do vậy đã xuất hiện tìnhtrạng có người được cấp đến thẻ thứ 2, thứ 3.

Để khắc phụctình trạng cấp trùng thẻ, quận Hai Bà Trưng yêu cầu các cơ quan liênquan khi phát hành thẻ bảo hiểm y tế cần kiểm tra, kiểm soát chặt các sốliệu đề nghị cấp thẻ, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhưngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhândân…

Quận cũng chủ động lắp đặt và kết nối công nghệ thông tin liênngành, áp dụng phần mềm máy tính mới, cập nhật để kịp thời phát hiện sựtrùng lặp khi nhập dữ liệu các đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế vào hệthống quản lý chung. Nhờ vậy, trong năm 2013 chưa phát hiện thấy cótrường hợp nào cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế tại quận Hai Bà Trưng.

Không như quận Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm vẫn chưa được áp dụng côngnghệ thông tin mới, các cán bộ ngành chức năng ở đây vẫn phải “căngmắt” rà soát, kiểm tra danh sách các trường hợp cấp thẻ bảo hiểm y tế đểtránh trùng lặp.

Ông Đào Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Gia Lâm cho biết mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉđạo, giao các ngành rà soát và xét duyệt các đối tượng được hưởng chế độcấp thẻ bảo hiểm y tế để tránh cấp trùng lặp, tuy nhiên, từ đầu năm đếnnay, huyện Gia Lâm vẫn cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho 68 trường hợp.

Ủy ban Nhân dân huyện đang chỉ đạo thu hồi thẻ đã cấp trùng và làm thủ tục đề nghịbảo hiểm xã hội huyện hủy số thẻ cấp trùng, hoàn trả lại số tiền đãđóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trùng cho ngân sách Nhà nước.

Ông Hiền cũng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần hoàn thiệnphần mềm kiểm soát thẻ để hướng dẫn và cung cấp cho các đơn vị quản lýtổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngànhtrong công tác quản lý, cấp thẻ bảo hiểm y tế; thường xuyên tổ chức tậphuấn, phổ biến các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế cho các bênliên quan…

Theo các chuyên gia, để giải quyết triệt đểtình trạng cấp trùng thẻ, nên thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế cóảnh cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thẻ có dán ảnh sẽ giúp kiểmsoát và hạn chế hành vi gian lận, phát hành trùng thẻ, sử dụng thẻ củangười khác.

Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu, xem xét về việc giao cho Ủy ban Nhân dâncấp xã, phường, thị trấn là cơ quan đầu mối duy nhất có trách nhiệm lậpdanh sách người tham gia bảo hiểm y tế. Đây là cơ quan hành chính cơ sởtrực tiếp quản lý người dân, nắm chắc điều kiện hoàn cảnh của từngngười, do đó sẽ giúp hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục