Hà Nội: Khống chế vụ cháy tại kho xưởng ở huyện Hoài Đức

Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 9/3, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm khoảng 1.000m2 nhà xưởng gia công sơn và chứa đồ đạc tại xã Đại Tự, huyện Hoài Đức.
Hà Nội: Khống chế vụ cháy tại kho xưởng ở huyện Hoài Đức ảnh 1Đám cháy tạo thành cột khói đen bốc cao. (Nguồn: TTXVN phát)

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hoài Đức (Hà Nội) đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy tại kho xưởng thuộc xã Đại Tự, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 9/3, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm khoảng 1.000m2 nhà xưởng gia công sơn và chứa đồ đạc tại xã Đại Tự, huyện Hoài Đức.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Hoài Đức đã nhanh chóng có mặt để xử lý cháy.

[Cháy lớn tại công ty gỗ nằm trong khu công nghiệp ở TP.HCM]

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy lực lượng chữa cháy đã xin chi viện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Từ Liêm và Đan Phượng. Các lực lượng khẩn trương phối hợp thực hiện công tác chữa cháy, cứu hộ, ngăn cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, khu vực cháy có diện tích khoảng gần 1.000m2, chủ yếu là nhà tạm lợp mái tôn dùng để chứa hàng hóa, đồ đạc. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận, triển khai biện pháp phục vụ công tác chữa cháy, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục