Hà Nội lập Hội Công chứng đầu tiên trong cả nước

Ngày 22/10, Hội Công chứng Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là Hội Công chứng đầu tiên trong cả nước được thành lập.
Ngày 22/10, Hội Công chứng thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là Hội Công chứng đầu tiên trong cả nước được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nghề công chứng ở Thủ đô.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Công chứng Hà Nội có trụ sở tại Phòng Công chứng số 1 (ở số 310 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp và các sở ban, ngành có liên quan, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Luật Công chứng và Điều lệ Hội.

Hội Công chứng Hà Nội là thành viên của Hiệp hội công chứng Việt Nam, có quan hệ công tác với các tổ chức xã hội khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Công chứng Hà Nội gồm 13 người, trong đó có 4 phó chủ tịch và ông Chu Văn Khanh (Trưởng Văn phòng Công chứng A1) được bầu làm Chủ tịch.

Ngay sau Đại hội, liên tục trong 4 ngày (từ 23-27/10), Hội Công chứng Hà Nội sẽ tổ chức hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác quốc tế với Hội Công chứng Paris về các nội dung liên quan, nhằm phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng tính chuyên nghiệp của công chứng Thủ đô./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục