Hà Nội: Một người tử vong sau vụ tai nạn giao thông đường thủy

Một người tử vong và một người hiện vẫn đang mất tích sau vụ va chạm giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên sông Hồng địa phận xã Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội).
Hà Nội: Một người tử vong sau vụ tai nạn giao thông đường thủy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/4, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, tại sông Hồng địa phận xã Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội) vừa xảy ra vụ va chạm giao thông đường thủy nghiêm trọng làm 2 người rơi xuống sông.

Cụ thể, sà lan máy số hiệu VP-0497 do chị Nguyễn Thị Ng. (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại bến đò Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) điều khiển, đi xuôi dòng hướng từ Bát Tràng đến địa phận xã Kim Lan va chạm với thuyền cá do anh Đặng Văn T. (sinh năm 1994, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

[Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra toàn bộ phương tiện chở khách từ bờ ra đảo]

Trên thuyền có chị Đinh Thị Ng. (sinh năm 1999 là vợ anh T) và cháu Đặng Quang D. (sinh năm 2018, là con anh T).

Sau va chạm, thuyền cá của anh T. bị lật, chìm. Chị Đinh Thị Ng và cháu D rơi xuống sông. Đến 19 giờ ngày 26/4, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Công an huyện Gia Lâm đang khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nạn nhân còn lại; đồng thời củng cố hồ sơ, xác minh, điều tra xử lý vụ việc theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục