Hà Nội nỗ lực để tổ chức giải đua Công thức 1 an toàn, thành công

Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế Jean Todt khẳng định việc Hà Nội đăng cai Giải đua Công thức 1 là một trường hợp đặc biệt, giúp nâng vị thế Việt Nam ở châu Á
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ngài Jean Todt, Chủ tịch Liên đoàn ôtô thể thao thế giới. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ngài Jean Todt, Chủ tịch Liên đoàn ôtô thể thao thế giới. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 19/3, tại buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế Jean Todt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao vai trò của Liên đoàn ôtô quốc tế trong việc quản lý và cấp phép cho Giải đua Công thức 1 (F1) tại 22 quốc gia, cũng như việc hỗ trợ, thúc đẩy vấn đề an toàn giao thông trên toàn thế giới.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ghi nhận và cảm ơn Liên đoàn ôtô quốc tế và cá nhân Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế Jean Todt đã ủng hộ Hà Nội đăng cai, tổ chức giải F1 vào năm 2020; bày tỏ mong muốn ông Jean Todt tiếp tục quan tâm để đường đua được hoàn thành vào tháng 4/2020 theo đúng thời hạn cam kết.

[Những điểm đáng chú ý ở giải đua F1 tỷ đô sắp có mặt Việt Nam]

Trao đổi thông tin liên quan tới tình hình kinh tế-xã hội Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết những năm gần đây, Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.

Điển hình là vào cuối tháng 2/2019, Hà Nội là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai. Sự kiện Hà Nội đăng cai Giải đua Công thức 1 là một bất ngờ lớn. Nhân dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng mong chờ sự kiện này diễn ra. Do đó, chính quyền thành phố Hà Nội, cùng các đơn vị liên quan sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức giải đua an toàn, thành công.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế Jean Todt khẳng định việc Hà Nội đăng cai giải F1 là một trường hợp đặc biệt, giúp nâng vị thế Việt Nam ở châu Á, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc triển khai giải F1, góp phần vào sự phát triển của môn thể thao này.

Ông Jean Todt cho biết đây là lần thứ hai ông đến với Việt Nam và lần này không chỉ trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn ôtô Quốc tế mà còn trên danh nghĩa là Đại sứ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề an toàn giao thông.

Nhấn mạnh tới vấn đề an toàn giao thông, ông Jean Todt cho biết Việt Nam hiện đã có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là trong vấn đề an toàn giao thông, khi người dân đã có ý thức đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, tuân thủ tốc độ,… Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế hy vọng việc tổ chức đăng cai giải F1 vào năm 2020 sẽ nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, giúp giảm thiểu tai nạn.

Trước đó, ngày 7/11/2018, Thủ đô Hà Nội đã công bố là nơi đăng cai tổ chức Giải đua Công thức 1 và Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua danh giá này.

Chặng đua Công thức 1 đầu tiên tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào tháng 4/2020. Địa điểm diễn ra chặng đua là khu vực Sân vận động Mỹ Đình và một số trục đường xung quanh Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục