Hà Nội phong tỏa một thôn tại huyện Mê Linh vì COVID-19

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho lãnh đạo huyện Mê Linh ký quyết định phong tỏa một thôn tại địa bàn huyện này vì COVID-19.
Hà Nội phong tỏa một thôn tại huyện Mê Linh vì COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 7/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội,  ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi. Đây là địa phương mà bệnh nhân số 243 sinh sống.

Cụ thể, theo ông Chung, hiện nay thôn Hạ Lôi có 457 hộ với hơn 1.800 người. Nhận định đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng lây nhiễm chéo, lãnh đạo thành phố yêu cầu: “Đề nghị huyện [Mê Linh – PV] tiến hành phong tỏa ngay thôn Hạ Lôi.”

[Ca bệnh 243 có tiếp xúc gần với 17 nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội]

Để phục vụ công tác phong tỏa, ông Chung yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức lực lượng y tế, công an, dân quân…  theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố.

“Yêu cầu người nào ở nhà người đó. Trong ngày chỉ 1 người được đi lấy thực phẩm do chính quyền địa phương cung cấp,” ông Chung nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phải ngay lập tức trực tiếp tới Hạ Lôi lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2.

Trước đó, theo thông tin từ ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, bệnh nhân số 243 là Q.V.T. (47 tuổi, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã đến Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3. Đến ngày 21/3, bệnh nhân đau mỏi người, có ngấy sốt, đã đi mua thuốc cảm cúm uống và thấy đỡ.

Đến ngày 3/4, bệnh nhân T. được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Ngày 6/4, kết quả mẫu bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, được xác định mắc Covid-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục