Hà Nội: Sẵn sàng điều kiện tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tích cực trong chiến dịch tiêm chủng, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.
Hà Nội: Sẵn sàng điều kiện tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ảnh 1Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các đơn vị làm tốt công tác quản lý nhóm người có nguy cơ cao, rà soát tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, sẵn sàng điều kiện tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Đây là yêu cầu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố tổ chức ngày 6/4.

Số ca mắc, tử vong do COVID-19 giảm mạnh

Theo ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế, tuần qua, trung bình Hà Nội ghi nhận 6.961 ca bệnh/ngày, giảm 36% so với kỳ báo cáo trước (trung bình 10.548 ca ca bệnh/ngày).

Đáng chú ý, trong 3 tuần liên tiếp vừa qua ghi nhận tình hình dịch giảm nhanh chóng cả ở số mắc, số chuyển nặng và số tử vong. Đây là thành quả của chiến lược phòng, chống dịch đúng đắn, công tác triển khai quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, phù hợp với tình thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

[Hơn 207,23 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam]

Về tiêm phòng, toàn thành phố đã tiêm được 16.592.777 mũi vaccine phòng COVID-19. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng, đồng thời, sẵn sàng tiêm vaccine cho lứa tuổi 5 -11 tuổi khi được Bộ Y tế giao.

Tại phiên họp, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, ngày 6/4, tất cả các cơ sở giáo dục đã đón các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học sau một thời gian dài học trực tuyến tại nhà để phòng chống dịch.

Tính đến chiều nay, 6/4, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường của toàn thành phố đạt 92,05%; số học sinh trung học cơ sở đạt 93,11%... Các nhà trường đều chuẩn bị sẵn sàng phương án vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến. Tất cả các lớp học đều có camera để thực hiện cùng lúc 2 hình thức học tập. Dự kiến, một vài ngày tới, số học sinh tiểu học đi học trực tiếp sẽ tăng lên.

“Trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thị xã, các cơ quan y tế, công an để cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình dịch tại địa phương; tránh tâm lý lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch,” bà Trần Lưu Hoa nói.

Về phía Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Giám đốc Trần Thị Vân Anh cho hay trong tháng 3 và đầu tháng 4, Sở đã phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố cùng các quận, huyện tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội.

Các hoạt động văn hóa như mở lại phố đi bộ, di tích, rạp chiếu phim, nhà hát, chuẩn bị cho SEA Games 31… đều được đảm bảo, các đơn vị đã chuẩn bị phương án với các tình huống cụ thể.

Duy trì phương châm “4 tại chỗ”

Liên quan việc triển khai phần mềm hỗ trợ các thủ tục hành chính cho F0 điều trị tại nhà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng, cho biết đến nay, toàn bộ các chữ ký số đã được cấp và cuối tuần này hơn 1.000 chữ ký số sẽ được bàn giao cho các cơ sở y tế.

“Sở sẽ phối hợp với đối tác hỗ trợ cài đặt chữ ký số cá nhân lên máy tính và hướng dẫn quy trình ký số cho đội ngũ y, bác sỹ để các cơ sở y tế nhanh chóng áp dụng thực tiễn, phục vụ người bệnh,” ông Nguyễn Việt Hùng nói.

Còn theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng, chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn, Sở đã báo cáo thành phố kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định và hiện đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tích cực trong chiến dịch tiêm chủng, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tránh tình trạng tái nhiễm…

Hà Nội: Sẵn sàng điều kiện tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ảnh 2Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá tình hình chung, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong những ngày vừa qua, các ca bệnh, ca bệnh nặng và số ca tử vong trên địa bàn tiếp tục giảm mạnh… đây là con số đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, song, biến chủng của virus SARS-CoV-2 tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy, ông Dũng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo, tránh lơ là, chủ quan.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ” theo phân cấp, song cần linh hoạt trong thực hiện. Trong đó, đối với các đơn vị thu dung tại cơ sở không còn bệnh nhân, ông Chử Xuân Dũng chỉ đạo phải linh hoạt thu hẹp đầu mối, thu hẹp quy mô nhưng luôn sẵn sàng hoạt động trở lại, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Đánh giá tỷ lệ học sinh đi học trở lại rất tích cực trong ngày đầu tiên. Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phải tiếp tục rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ triển khai nghiêm công tác an toàn phòng, chống dịch, chú trọng tổ chức bữa ăn bán trú tại nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh.

Ông lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường, gia đình học sinh tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý lứa tuổi, tư vấn kịp thời, có biện pháp củng cố kiến thức đi học trở lại. Đặc biệt quan trọng là học sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6 khi lần đầu tiên được đến trường kể từ đầu năm học.

“Xử lý nghiêm bạo lực học đường, gây mất an toàn trường học. Các địa phương tiếp tục triển khai Tổ hỗ trợ COVID-19 cho các nhà trường do các lãnh đạo của các xã phường, thị trấn làm tổ trưởng,” ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục