Hà Nội: Tạm giữ 18 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự

Tổ công tác chống đua xe của Công an huyện Đông Anh tuần tra phát hiện, bắt giữ nhóm 20 thanh niên sử dụng xe máy che biển kiểm soát và tháo biển kiểm soát, cầm theo dao kiếm, gậy chạy xe tốc độ cao.
Hà Nội: Tạm giữ 18 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự ảnh 1Các đối tượng bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, 2 đối tượng dưới 16 tuổi được Công an huyện Đông Anh áp dụng biện pháp khác để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật. Hầu hết các đối tượng bị xử lý đều là thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 20 tuổi.

Trước đó, ngày 14/3, Tổ công tác chống đua xe của Công an huyện Đông Anh tuần tra trên trục đường kinh tế Miền Đông, Cao Lỗ, Quốc lộ 3, Trường Sa... đã phát hiện, bắt giữ nhóm 20 nam thanh niên sử dụng xe máy che biển kiểm soát và tháo biển kiểm soát, cầm theo dao kiếm, gậy chạy xe máy với tốc độ cao, bấm còi xe liên tục, lạng lách đánh võng trên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

[Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép]

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Đại (sinh năm 1994, trú tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 12/3, Tổ công tác của Công an phường Đồng Xuân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện xe ôtô 5 chỗ đang dừng trước cửa số 75 Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, trong cốp xe có 1 thùng xốp màu trắng bên trong chứa quả tươi liền cuống màu xanh, 1 bao tải dứa màu đen bên trong chứa thân lá tươi có quả màu xanh. Đối tượng Hoàng Văn Đại khai nhận đó là cây thuốc phiện mang đi bán cho khách.

Kết quả giám định số tang vật thu được là 31,678kg quả, cuống, lá, thân và rễ cây thuốc phiện.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục