Hà Nội: Tập trung nguồn lực sớm đưa huyện Hoài Đức lên quận

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Hoài Đức là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển, nhất là về truyền thống lịch sử văn hóa, làng nghề, đất đai, thuận lợi trong kết nối giao thông.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực sớm đưa huyện Hoài Đức lên quận ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 6/4, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý 1/2023; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa cho biết trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện luôn được chú trọng.

Huyện cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm; tập trung đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội được duy trì, đổi mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Cùng với đó, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị của huyện đã và đang tập trung triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đầu tư, xây dựng huyện thành quận được tập trung chỉ đạo.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, di tích được thực hiện tốt; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của thành phố về triển khai đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận, thời gian qua, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất triển khai thực hiện đề án từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân.

Thời gian tới, huyện sẽ hoàn thành thêm tiêu chí tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý nâng tổng số tiêu chí của huyện đã đạt so với tiêu chí thành quận lên 26/31 tiêu chí.

Đối với 5 tiêu chí còn lại sẽ hoàn thành theo lộ trình như sau: trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia vào năm 2024; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoàn thành vào năm 2024; công trình xanh hoàn thành vào năm 2024; hoàn thành cân đối thu chi ngân sách vào năm 2025; công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị vào năm 2025.

Các xã, thị trấn sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt vào năm 2024.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn đạt được những kết quả quan trọng, được sự đồng thuận cao của nhân dân, đáp ứng tiến độ chỉ đạo chung của Trung ương và thành phố.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, huyện đã kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc vào thứ 5 hàng tuần và đã được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở, ngành chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết. Ước thực hiện giải phóng mặt bằng đến hết tháng 6/2023 được 197,9ha đạt 82,6%. Dự án tái định cư tại xã Đông La (1,2ha) và xã Đức Thượng (1,91ha) dự kiến hoàn thành hạ tầng trong tháng 9/2023.

[Hà Nội: Dự án Vành đai 4 là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Hoài Đức]

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Quy hoạch Kiến trúc... đã trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề huyện Hoài Đức đang kiến nghị như: giao huyện lập một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thực hiện điều chỉnh cục bộ một số ô chức năng quy hoạch phân khu làm cơ sở huyện triển khai thực hiện; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm hỗ trợ 50% kinh phí để huyện phấn đấu đến hết năm 2025 xây dựng hoàn chỉnh 1 công viên cây xanh; xem xét ủy quyền giao huyện tổ chức lập quy hoạch đấu thầu, đấu giá theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển huyện thành quận...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Hoài Đức là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là về truyền thống lịch sử văn hóa, làng nghề, đất đai, thuận lợi trong kết nối giao thông.

Hà Nội: Tập trung nguồn lực sớm đưa huyện Hoài Đức lên quận ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân huyện đã nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng mặc dù kinh tế huyện tăng trưởng cao nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ và tăng trưởng chưa đúng tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch còn kéo dài. Kết cấu hạ tầng có tiến bộ, nhưng chưa đồng bộ, nên phần nào ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường các làng nghề, sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của huyện cũng chưa cao.

Các tiêu chí xây dựng huyện lên quận, xã lên phường còn nhiều tiêu chí khó, chưa đạt. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, hiện nay thu nhập bình quân của huyện mới đạt 72 triệu/người/năm, bằng một nửa mức bình quân của thành phố. Do vậy, huyện cần phải suy nghĩ, đánh giá kỹ những tiềm năng, lợi thế để khai thác, phát huy, làm sao cho thu nhập và đời sống người dân phải tăng, như thế mới phát triển bền vững.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Hoài Đức tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát đội ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tại các phòng, ban và các xã.

Cùng với đó, huyện cần chú trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, cụ thể; tinh thần chung là phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, huyện cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng các dự án trọng điểm của huyện, của thành phố và quốc gia. Cùng với đó, huyện cần quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, làng nghề đi cùng với kinh tế đô thị và coi đó là giá trị cốt lõi.

Ngoài ra, huyện cũng cần tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương sự nỗ lực của huyện trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 50%, di dời mồ mả cũng đạt trên 50%, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Với những kết quả của huyện, thành phố đã lựa chọn Hoài Đức là một điểm khởi công dự án trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục