Hà Nội: Thị xã Sơn Tây phát triển theo hướng đô thị văn hóa, lịch sử

Thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị xã Sơn Tây theo hướng đảm bảo phát triển là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng...
Hà Nội: Thị xã Sơn Tây phát triển theo hướng đô thị văn hóa, lịch sử ảnh 1Các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tham quan Làng cổ Đường Lâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội, trước việc thị xã Sơn Tây là vùng đất gắn liền với những di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng như Làng cổ Đường Lâm, Thành Cổ Sơn Tây, Chùa Mía, Làng văn hóa Du lịch Việt Nam... nên thành phố vừa ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị xã Sơn Tây theo hướng đảm bảo phát triển là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố cho biết thêm, mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Theo đó, khu vực phát triển đô thị, phát triển đô thị mới, trung tâm thương mại, văn hóa thể dục thể thao, gắn phát triển với cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khai thác hiệu quả đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị.

[Quy hoạch thị xã Sơn Tây trở thành thành phố vệ tinh của Thủ đô]

Ngoài ra, phát triển mới các không gian công cộng, quảng trường, không gian mở, thương mại dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với bảo tồn phát huy giá trị không gian khu vực đền Và. Quy hoạch cũng khuyến khích phát triển hỗn hợp, phát triển các khu đô thị và nhà ở theo hướng xanh, hiện đại, thông minh.

Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho hay, khi quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng thị xã Sơn Tây là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của thành phố, có diện tích 12.000ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục