Hà Nội: Tóm gọn nhóm đối tượng dùng súng đi đòi nợ

Tổ Cảnh sát cơ động phát hiện 3 đối tượng mang theo một khẩu súng colt có sẵn 5 viên đạn đang phục ở ngõ 41 phố Thái Hà để đòi nợ.
Ngày 24/4, Công an phườngTrung Liệt, Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ Cảnh sát cơ động tóm gọn một nhómđối tượng mang theo súng colt đi đòi nợ, công an đang khẩn trương hoàn thiện hồsơ để chuyển lên Công an quận Đống Đa xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào đêm 23/4, tại ngõ 41 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa(Hà Nội), tổ Cảnh sát cơ động thuộc Đại đội đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơđộng Công an Hà Nội do Trung úy Phạm Đức Thành làm tổ trưởng, cùng ba chiến sỹkhác đang làm nhiệm vụ tuần tra, thì phát hiện có nhóm đối tượng, gồm hai nam,một nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức, tổ công tác dừng xe và yêu cầu kiểmtra hành chính đối với nhóm người này.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh niên ngồi trên xe SH mang biểnkiểm soát 29P1-096.55, đội mũ trắng, là một trong hai thanh niên ở nhóm đốitượng nói trên, có đem theo một khẩu súng colt (loại súng quân dụng), bên trongcó sẵn năm viên đạn. Ngoài ra, trong người đối tượng này còn có bốn viên đạnkhác.

Lập tức, tổ Cảnh sát cơ động đã khống chế cả ba đối tượng này, đồng thời phốihợp với tổ công tác khác có mặt gần đó hỗ trợ, áp giải ba đối tượng cùng haichiếc xe máy về trụ sở Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, để làm rõ.

Tại trụ sở Công an phường Trung Liệt, danh tính của nam thanh niên mang súngtrong người được làm rõ là Trần Tuấn Hương (sinh năm 1979, nguyên quán Hưng Yên,thường trú ở tập thể cao tầng, phường Nghĩa Đô Hà Nội).

Trần Tuấn Hương khai nhận là chủ hiệu cầm đồ trên đường Khương Trung, ThanhXuân, Hà Nội. Đối tượng nữ đi cùng khai nhận là người yêu của Trần Tuấn Hương,đối tượng nam thanh niên còn lại là "anh em xã hội" của Hương.

Cơ quan Công an cũng tiến hành xác minh số lượng lớn tiền mặt Hương cầm theo,cùng nhiều loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và một số giấy tờvay nợ tiền bạc khác. Theo nhận định của cơ quan công an, có khả năng trước khibị phát hiện, bắt giữ, nhóm đối tượng này đang phục ở ngõ 41 phố Thái Hà để đợi,thu đòi nợ./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.