Chủ tịch nhấn mạnh: “Những thành quả lao động sáng tạo của lớp nghệ nhân giàcùng sức trẻ của Bát Tràng đã làm nên một thế giới đa dạng, sống động lấp lánhmàu sắc từ nắm đất quê hương.”
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ mong muốn các nghệ nhân, người thợbằng tài năng, tâm huyết của mình tiếp tục sáng tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóaphong phú, đặc sắc. Thương hiệu của làng nghề Bát Tràng được thể hiện ở từng sảnphẩm, dù bình dân hay cao cấp đều mang nét riêng, giá trị riêng của làng gốm BátTràng.
Đồng thời, với việc khẳng định chất lượng sản phẩm, Bát Tràng cũng cần phảitiến hành quảng bá, xúc tiến thương mại, gắn kết du lịch để nâng cao hiệu quảkinh tế của làng nghề. Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm truyền thống đặctrưng, cần có những sản phẩm mang hình ảnh gắn liền với địa điểm du lịch, mởrộng thêm các loại hình dịch vụ để phục vụ khách thăm quan, du lịch.
Để thực hiện việc này, Hội gốm sứ Bát Tràng phải là “cầu nối,” là nơi tập hợpnhững nguyện vọng chính đáng, phản ánh với các cấp có thẩm quyền; tạo sự đồngthuận và môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp.Mở rộng giao lưu giữa các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân với các thànhphần kinh tế khác; tăng cường liên doanh, liên kết, tích cực đổi mới, nâng caochất lượng sản phẩm; phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện môi trường đầu tưkinh doanh, nâng cao hiệu quả các công cụ trợ giúp doanh nghiệp, nghệ nhân, thợgiỏi; nâng cao năng lực quản lý và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm chủ trìphối hợp với các sở, ngành, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triểnlàng nghề gốm Bát Tràng, nhất là quy hoạch hệ thống giao thông, nâng cấp và cảitạo hệ thống đường giao thông; quy hoạch bãi đổ chất thải rắn của làng gốm; pháttriển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan, ấn tượng cho du khách khi đến thăm quan, dulịch. Từ quy hoạch mới có thể tiến hành đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả.
Chủ tịch cũng đã đến thăm cơ sở sản xuất của nghệ nhân gốm Trần Văn Độ, ngườiđược mệnh danh là “vua men gốm” làng Bát Tràng. Ông Độ là người có công phục chếviên gạch sưởi ấm mà Bác Hồ đã dùng tại nhà số 9 ngõ Compoint-Paris năm1921-1923...
Bát Tràng hiện có hơn 60 đơn vị kinh tế, trong đó có một doanh nghiệp Nhànước, ba công ty cổ phần, 52 công ty ttasch nhiệm hữ hạn, bốn hợp tác xã và gần1.000 hộ sản xuất, kinh doanh gốm sứ. Xã Bát Tràng hiện có 18 nghệ nhân đượcphong tặng “nghệ nhân Hà Nội,” ba nghệ nhân Ưu tú được Nhà nước phong tặng, nămnghệ nhân dân gian cùng hàng trăm thợ giỏi. Hiện Bát Tràng có 13 tiêu chí đạt vàcơ bản đạt chuẩn về nông thôn mới.
Năm 2014, Bát Tràng phấn đấu trở thành xã nông thôn mới có kinh tế phát triểnvới tốc độ cao và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực để đẩymạnh phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, đi đôi vớibảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.
Nhân dịp này, Câu lạc bộ nghệ nhân-thợ giỏi làng gốm Bát Tràng đã tổ chức lễra mắt với mục đích phát triển và bảo tồn nghề gốm; động viên các nghệ nhân, thợgiỏi tạo ra những tác phẩm như một lời tri ân với tổ tiên và làm ra những sảnphẩm tốt nhất để phục vụ xã hội. Đây cũng là một sân chơi để trao đổi, học hỏi,giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực nghề nghiệp./.