Hà Nội-Phnom Penh nhất trí định hướng hợp tác song phương mới hiệu quả

Đô trưởng Khuong Sreng và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhất trí sẽ cùng tìm ra những định hướng hợp tác song phương thiết thực giữa hai thành phố, đảm bảo hiệu quả trong trạng thái bình thường mới.
Hà Nội-Phnom Penh nhất trí định hướng hợp tác song phương mới hiệu quả ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội hội đàm với lãnh đạo Đô thành Phnom Penh. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Ngày 27/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội do Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có cuộc hội đàm với Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng tại trụ sở Đô thành Phnom Penh.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự cuộc hội đàm còn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.

Thay mặt Hội đồng thủ đô Phnom Penh, Đô trưởng Khuong Sreng nồng nhiệt chào mừng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội, khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là sự hợp tác lâu đời giữa hai thủ đô.

Giới thiệu đôi nét về những sự đổi mới của kinh tế-xã hội của Phnom Penh những năm gần đây, Đô trưởng Khuong Sreng nhấn mạnh tới sự phát triển mạnh mẽ trên mọi mặt của thành phố lớn nhất Vương quốc Campuchia về tăng trưởng GDP, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và những nhu cầu về phát triển du lịch, giao thông-vận tải của thành phố.

[Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển tích cực, toàn diện]

Chuyến thăm Campuchia của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng diễn ra vào thời điểm hai nước đã có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022), tăng cường quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài’

Với mong muốn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, tại cuộc hội đàm, Đô trưởng Khuong Sreng nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên công ơn Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đất nước Chùa tháp thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, đặc biệt người dân thủ đô Phnom Penh đã được bộ đội Việt Nam chia sẻ lương thực, cứu đói trong những ngày khó khăn sau khi đất nước được giải phóng năm 1979.

Hà Nội-Phnom Penh nhất trí định hướng hợp tác song phương mới hiệu quả ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Chúc mừng những thành tựu to lớn của Campuchia về duy trì ổn định chính trị, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những biện pháp ứng phó dịch COVID-19 của Campuchia, triển khai tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao hàng đầu khu vực và những kết quả tích cực sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế.

Đề cập tới những nỗ lực hồi phục kinh tế hậu đại dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã và đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước; đồng thời ưu tiên bố trí ngân sách của thành phố đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm và đầu tư thêm vào các lĩnh vực đảm bảo sự phát triển bền vững của thủ đô.

Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố: xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, kết nối với toàn cầu, giữ vững danh hiệu Thành phố vì hòa bình.

Tại cuộc hội đàm, Đô trưởng Khuong Sreng và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhất trí sẽ cùng tìm ra những định hướng hợp tác song phương thiết thực giữa hai thành phố, đảm bảo hiệu quả trong trạng thái bình thường mới; thúc đẩy hợp tác đầu tư-du lịch giữa các doanh nghiệp của hai thủ đô.

Hai bên nhất trí tận dụng lợi thế về các điểm di sản văn hóa-lịch sử để thu hút du khách mỗi nước đến tham quan.

Phía Hà Nội cam kết tiếp nhận thêm các sinh viên Campuchia sang du học tại các trường đại học.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý đô thị, giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên giữa hai thủ đô hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia...

Trước đó cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục