Hà Tĩnh hợp tác sâu rộng cùng địa phương của Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh Hà Tĩnh mong muốn tăng hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương của Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Đoàn đại biểu cấp caotỉnh Hà Tĩnh do ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bíthư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn - đang ởthăm và làm việc tại Lào từ ngày 29/3-4/4.

Sáng 31/3, ông Bounhang Volachit - Ủy viên Bộ Chính trị,Phó Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Lào ThoongsinhThammavong đã tiếp đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nguyễn Thanh Bìnhchân thành cảm ơn Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng đã dành thời gian tiếpđoàn; chúc mừng sự thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ IX Đảng Nhândân Cách mạng Lào và báo cáo kết quả làm việc với hai tỉnh Bolikhamsaivà Khammouane trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ phục vụ chăn nuôivà cây trồng, giáo dục và y tế…

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh HàTĩnh hiện có các dự án đầu tư hiệu quả tại Lào và mong muốn tiếp tụctăng cường và phát triển sâu rộng hơn nữa với các địa phương của Lào đểxứng tầm với quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Việt Nam,đánh giá cao việc Hà Tĩnh quan tâm hợp tác đầu tư tại Lào, hỗ trợ nhiềucông trình cho tỉnh Bolikhamsai - tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh.

Các nhàlãnh đạo Lào tin tưởng Hà Tĩnh - với lợi thế tiềm năng của mình, đặcbiệt là khu kinh tế Vũng Áng - sẽ là động lực thúc đẩy toàn diện kinhtế-xã hội hai nước Việt-Lào ngày càng phát triển; mong muốn hai bênsẽ tăng cường hơn nữa trong việc hợp tác đầu tư, giao lưu cùng xây dựngbiên giới hoà bình hữu nghị, góp phần tăng cường cũng cố quan hệ đặcbiệt Lào-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.