Hà Tĩnh: Theo người lớn ra sông, hai cháu bé tử vong vì đuối nước

Hai cháu Phùng Võ Hoàng P (sinh năm 2018) và Phùng Huyền M (sinh năm 2020), cùng trú thôn Sông Con, xã Quang Diệm (Hà Tĩnh) đã tử vong thương tâm vì đuối nước trong lúc chơi đùa ở bờ sông chiều 7/3.
Hà Tĩnh: Theo người lớn ra sông, hai cháu bé tử vong vì đuối nước ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Sáng 8/3, ông Nguyễn Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến hai cháu bé tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 7/3, hai cháu Phùng Võ Hoàng P (sinh năm 2018) và cháu Phùng Huyền M (sinh năm 2020) cùng trú thôn Sông Con, xã Quang Diệm, trong lúc chơi đùa, hai cháu thấy chị D.T.T là mẹ của cháu M sang bên kia bờ sông để cắt ngô về cho hươu ăn nên sau đó cả hai cùng xuống bờ sông.

[Hà Tĩnh: Ba người đuối nước thương tâm khi đi câu cá ở giếng làng]

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi chị D.T.T quay trở lại thì thấy hai đôi dép và đồ chơi tại mép sông, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên chị T hô hoán người dân địa phương tìm kiếm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân sự xã Quang Diệm cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21 ngày 7/3, thi thể của hai cháu đã được tìm thấy.

Được biết, hai cháu có quan hệ họ hàng, gia đình đều có hoàn cảnh khá khó khăn. Ngay sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với gia đình hai cháu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục