Hai công nhân mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo tại Vũng Tàu đã tử vong

Trong vụ sập giàn giáo tại tòa nhà Kim Minh ở Vũng Tàu, hai nạn nhân bị kẹt đã được được đưa ra khỏi đống đổ nát và được đưa đi cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.
Hai công nhân mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo tại Vũng Tàu đã tử vong ảnh 1Hiện trường vụ sập giàn giáo. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sau nhiều nỗ lực cứu nạn của cơ quan chức năng, đến 13 giờ 30 phút ngày 11/6, nạn nhân thứ hai đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập giàn giáo tại tòa nhà Kim Minh ở Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó khoảng 20 phút, nạn nhân đầu tiên cũng đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Cả 2 nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi nhưng đều không qua khỏi.

Hai nạn nhân được xác định là Lưu Thị Kim Phụng (43 tuổi, ở huyện Thốt Nốt, Cần Thơ) và Dương Thanh Tuyền (44 tuổi, ở huyện Thới Bình, Cà Mau). Chị Tuyền có chồng và con trai cũng là thợ hồ ở Vũng Tàu và đang tham gia xây dựng một công trình khác ở đường Trần Phú (thành phố Vũng Tàu).

Cơ quan chức năng và Doanh nghiệp Kim Minh (chủ đầu tư tòa nhà Kim Minh) đã hỗ trợ, làm các thủ tục để đưa 2 nạn nhân trở về quê mai táng. Cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 11/6, khi đơn vị thi công đổ bêtông đáy bể bơi ở tầng 2 tòa nhà Kim Minh ở góc đường Ba Cu-Trần Hưng Đạo (phường 1, thành phố Vũng Tàu) thì bất ngờ giàn giáo sập xuống.

Ngoài 2 người bị tử vong, tại hiện trường còn 2 công nhân khác bị thương và nhiều người may mắn thoát chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục