Hai học sinh bị đuối nước thương tâm tại một điểm khai thác quặng

Nơi xảy ra vụ đuối nước, khiến hai em học sinh thiệt mạng, nằm trong điểm khai thác quặng của Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang.
Hai học sinh bị đuối nước thương tâm tại một điểm khai thác quặng ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Khoảng 16 giờ ngày 12/11, tại thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra làm hai em học sinh thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn Tú (sinh năm 2007), học sinh Trường Tiểu học Hùng Vân và em Lê Minh Quân (sinh năm 2009), học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Đức, cùng trú tại thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Theo người dân, nơi xảy ra vụ việc nằm trong điểm khai thác quặng của Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang. Thời gian trên, hai học sinh này đang chơi trong khu vực không may bị trượt chân xuống hố nước và tử vong.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của hai em.

[Quảng Trị: Phát hiện hai thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển]

Ông Tạ Văn Quang, Trưởng thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, cho biết điểm khai thác quặng này được Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang khai thác từ lâu, khi trời mưa đã tạo thành hố nước sâu rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, công ty không hề làm rào chắn đảm bảo an toàn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục