Hai miền Triều Tiên bàn về hợp tác lâm nghiệp lần thứ hai

Cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp giữa hai miền Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều, trong khu công nghiệp Gaesung nhằm triển khai nội dung của hội đàm cấp cao liên Triều.
Hai miền Triều Tiên bàn về hợp tác lâm nghiệp lần thứ hai ảnh 1Cục phó Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc Park Chong-ho (giữa) phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul, trước khi lên đường tới Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong bên phía Triều Tiên để dự cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp ngày 22/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 22/10, cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp liên Triều lần thứ hai diễn ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều, trong khu công nghiệp Gaesung, Triều Tiên nhằm triển khai các nội dung nhất trí trong hội đàm cấp cao liên Triều ngày 15/10. Trước đó, cuộc họp lần thứ nhất đã diễn ra tại nhà Hòa bình, làng đình chiến Panmunjom hồi tháng 7.

Trưởng đoàn Hàn Quốc là ông Park Jong-ho, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và phía Triều Tiên cử ông Kim Song-jun, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Đất đai và Bảo vệ môi trường.

[Quan chức Hàn Quốc tới Triều Tiên thanh tra lâm nghiệp chung]

Nội dung cuộc họp lần này là thống nhất được về lịch trình phòng ngừa bệnh héo lá do tuyến trùng ở cây thông, hiện đại hóa vườn ươm, bảo hộ và khôi phục hệ sinh thái. Bệnh héo lá do tuyến trùng xảy ra ở Triều Tiên vào năm 2007, xuất phát từ khu vực Mangyongdae ở Bình Nhưỡng, sau đó lan rộng sang các tỉnh Gangwon, Bắc Pyongan.

Lần này, hai bên sẽ căn cứ vào kết quả điều tra chung tiến hành hồi tháng 8 vừa qua tại khu vực Samilpo thuộc núi Geumgang, để lên lịch tiến hành phòng trừ sâu bệnh tại khu vực này từ tháng 11 tới.

Nếu thông qua lịch trình phòng trừ sâu bệnh chung, thì đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn ba năm, hai miền mới tiến hành phòng trừ sâu bệnh chung, sau đợt phòng trừ hơn 800 ha rừng ở núi Geumgang năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục