Hải Phòng: 10 xe cứu hỏa khống chế đám tại làng nghề Tràng Minh

Vụ cháy xảy ra ở khu vực nhà xưởng có diện tích hàng nghìn mét vuông, được dùng là nơi tập kết, tái chế phế liệu. Do có nhiều vật liệu dễ cháy như túi nylon, nhựa… nên đám cháy đã lan nhanh.
Hải Phòng: 10 xe cứu hỏa khống chế đám tại làng nghề Tràng Minh ảnh 1Cán bộ chiến sỹ chữa cháy thành phố Hải Phòng khống chế không để lửa cháy lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 10 giờ ngày 25/7, tại khu vực nhà xưởng phía sau địa chỉ 608, đường Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Đây là khu vực nhà xưởng có diện tích hàng nghìn mét vuông, được dùng là nơi tập kết, tái chế phế liệu. Do có nhiều vật liệu dễ cháy như túi nylon, nhựa… nên đám cháy đã lan nhanh.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hải Phòng đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường. Đến 13 giờ, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, chống cháy lan và dập tắt.

[Cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn tại siêu thị lớn nhất tỉnh Cao Bằng]

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng nghìn mét vuông xưởng cùng lượng lớn phế liệu.

Làng nghề Tràng Minh được hình thành từ năm 1980. Làng nghề hiện vẫn tồn tại khoảng 80 cơ sở thu gom, tái chế phế liệu nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục