Hải Phòng: Hỏa hoạn lớn tại xưởng sản xuất đế giày ở quận Kiến An

Vụ cháy xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty cổ phần Kim Long tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng xảy ra khoảng 13 giờ ngày 19/2, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
Hải Phòng: Hỏa hoạn lớn tại xưởng sản xuất đế giày ở quận Kiến An ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Khoảng 13 giờ ngày 19/2, tại xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty cổ phần Kim Long trụ sở tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Kiến An điều động phương tiện, cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy.

[Đồng Nai: Cháy lớn ở cơ sở gia công đồ gỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi]

Lãnh đạo của thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng của quận Kiến An cũng kịp thời có mặt chỉ đạo, tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, vật liệu cháy chủ yếu là nguyên liệu để sản xuất đế giày.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê tài sản bị thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Khoảng 12h30 ngày 19/2, hàng nghìn mét vuông nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu may mặc của Công ty Cổ phần Kim Long tại quận Kiến An, Hải Phòng bất ngờ cháy lớn. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Khoảng 12h30 ngày 19/2, hàng nghìn mét vuông nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu may mặc của Công ty Cổ phần Kim Long tại quận Kiến An, Hải Phòng bất ngờ cháy lớn. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Thọ (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Thọ (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Lực lượng chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng đã cử hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ cùng lực lượng hỗ trợ tiếp cận hiện trường chữa cháy. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Lực lượng chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng đã cử hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ cùng lực lượng hỗ trợ tiếp cận hiện trường chữa cháy. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Lực lượng chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng tiếp cận đám cháy để dập lửa. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Lực lượng chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng tiếp cận đám cháy để dập lửa. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Đến khoảng 16h, đám cháy đã cơ bản được quây vùng, chống cháy lan. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Đến khoảng 16h, đám cháy đã cơ bản được quây vùng, chống cháy lan. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Tuy nhiên do nguyên liệu là các chất dễ cháy nên ngọn lửa vẫn khá dữ dội. Theo quan sát ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi phần xưởng rộng hơn 1.000m2. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN).
Tuy nhiên do nguyên liệu là các chất dễ cháy nên ngọn lửa vẫn khá dữ dội. Theo quan sát ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi phần xưởng rộng hơn 1.000m2. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN).

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục