Hải Phòng: Khai trương trưng bày hơn 200 cổ vật Việt Nam quý hiếm

Trưng bày chuyên đề "Cổ vật Việt Nam" góp phần mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị và hiểu biết sâu sắc hơn về di sản văn hóa quý báu cha ông ta để lại.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 21/11, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp với Hội Cổ vật Hải Phòng khai mạc trưng bày "Cổ vật Việt Nam" với hơn 200 cổ vật, trong đó có hiện vật đồ đá từ thời đại hậu kỳ đá mới.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2023).

Bà Bùi Thị Nguyệt Nga, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng, cho biết trưng bày chuyên đề "Cổ vật Việt Nam" góp phần mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị và hiểu biết sâu sắc hơn về di sản văn hóa quý báu cha ông ta để lại.

Mỗi cổ vật quý hiếm mang nhiều biểu đạt thẩm mỹ và triết lý thời đại.

Sự đa dạng loại hình và độc đáo của từng hiện vật thể hiện sâu sắc, rõ nét nền văn hóa Việt Nam.

Các hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn lịch sử, đời sống xã hội từ văn hóa Đông Sơn tới quốc gia Đại Việt, minh chứng người Việt Nam từ ngàn xưa sáng tạo, kế thừa, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của các nền văn minh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc của một quốc gia độc lập, văn hiến.

Trưng bày giới thiệu đa dạng các cổ vật từ đồ đá thời đại hậu kỳ đá mới, là công cụ lao động của người tiền sử như viên ghè, mai, cuốc...

Đồ đồng với chiếc trống đồng từ thuở các Vua Hùng và những hiện vật triều Lê-Nguyễn đánh dấu chặng đường kỹ thuật đúc đồng Việt Nam qua hơn hai mươi thế kỷ.

Trưng bày giới thiệu nhiều cổ vật là đồ gốm gồm gốm men ngọc có ấm dáng quả dưa, thân khắc chìm dây lá, màu trắng ngà, phổ biến là các loại hình bát đĩa.

Gốm men ngọc thuộc loại sản phẩm cao cấp với kỹ thuật kết hợp nhuần nhuyễn lối chạm khắc, in rập hoa văn và lớp men phủ dày mỏng, nông sâu.

Gốm men nâu thuộc dòng sản phẩm đặc sắc thời Lý-Trần. Gốm hoa nâu là dòng gốm độc đáo đậm nét nghệ thuật dân gian, được đề cao và có vị trí quan trọng trong phức hợp gốm đặc trưng, nổi trội, riêng biệt nhất của mỹ thuật Việt Nam.

Trưng bày còn giới thiệu các cổ vật khác như tượng nghê - nghê là linh thú mang yếu tố huyền thoại tượng trưng cho trí tuệ, quyền lực chính trực và sự trung thành, bộ đồ thờ xưa, khay gỗ ốc khảm...

Hoạt động trưng bày diễn ra từ ngày 21/11 đến hết tháng 4/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.