Hai quan chức Nhân đại cấp tỉnh của Trung Quốc bị điều tra

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố quyết định điều tra đối với ông Trương Kiệt Huy và ông Vương Khắc Thành.
Hai quan chức Nhân đại cấp tỉnh của Trung Quốc bị điều tra ảnh 1CCDI đã công bố quyết định điều tra đối với ông Trương Kiệt Huy.(Nguồn: CRIENGLISH.com)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 12/12 đã công bố quyết định điều tra đối với ông Trương Kiệt Huy, quan chức cấp cao của Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) tỉnh Hà Bắc do ông này bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trước khi bị tổ chức tiến hành điều tra, ông Trương Kiệt Huy, sinh năm 1957 tại tỉnh Liêu Ninh, là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Hà Bắc. Trước đó, ông này cũng từng giữ chức Phó Tỉnh trưởng Hà Bắc từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2017.


[Trung Quốc: Hơn 260.000 quan chức bị kỷ luật trong 5 năm qua]

Trong cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Cát Lâm cũng công bố quyết định điều tra đối với ông Vương Khắc Thành, Ủy viên Thường vụ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ và Tư pháp Nhân đại tỉnh Cát Lâm vì tình nghi ông này vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trước khi chuyển sang công tác tại Nhân đại, ông Vương Khắc Thành từng giữ chức Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cát Lâm từ tháng 4/2010 đến tháng 1/2017.

Tại Trung Quốc, cụm từ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" thường được dùng để ám chỉ những cán bộ tham nhũng và nhận hối lộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.