Hai vật thể có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370

Thủ tướng Australia đã điện thoại cho Thủ tướng Malaysia thông báo rằng phát hiện hai vật thể có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370.
Hai vật thể có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370 ảnh 1Ảnh chụp qua vệ tinh hai vật thể nghi là mảnh vỡ từ chiếc máy bay mất tích. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc họp báo ngày 20/3, Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin cho biết, 10 giờ sáng 20/3, Thủ tướng Australia Tony Abbot đã điện thoại cho Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak thông báo rằng phát hiện hai vật thể có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370 tại khu vực phía Nam Ấn Độ dương.

Ông cũng cho biết, Cao Ủy Australia tại Malaysia cũng đã thông báo sự việc này với ông. Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng đã thông báo sự việc này tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia.

Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) tiếp tục phối việc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines trong khu vực tìm kiếm cứu nạn của Australia, với sự hỗ trợ của Lực lượng Quốc phòng Australia, Không quân New Zealand và Hải quân Mỹ.

Ông cho biết, Trung tâm Điều phối Cứu hộ của AMSA đã nhận được hình ảnh vệ tinh của các vật thể có thể liên quan đến công việc tìm kiếm MH370.

Trung tâm này cũng nhận được đánh giá của một chuyên gia về hình ảnh vệ tinh thương mại ngày hôm nay. Các hình ảnh này đều do vệ tinh chụp và chúng có thể không liên quan đến máy bay.

Đánh giá về những hình ảnh do tổ chức Tình báo địa lý không gian Australia (AGIO) cung cấp dường như là một dấu hiệu cho thấy có thể có các mảnh vỡ về phía tây nam Perth.

Theo thông tin này, bốn máy bay đã được tái định hướng tới một khu vực cách bang Tây Australia khoảng 2.500 km về phía Tây Nam.

Australia cũng đã điều một máy bay P-3 Orion của Lực lượng không quân Hoàng gia Australia đến khu vực vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng 20/3. Ba máy bay khác cũng đã được Trung tâm Điều phối Cứu hộ Australia điều đến khu vực, trong đó có một máy bay của Lực lượng không quân Hoàng gia Australia, một của Hoàng gia New Zealand và một tàu tuần tra P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

Ông cho biết, một số tàu và máy bay dự kiến xuất phát chiều 20/3 trong khi tàu HMAS Success của Hải quân Hoàng gia Australia đang trên đường tới khu vực.

Ông khẳng định mọi nỗ lực đang được thực hiện để xác định vị trí các vật thể được nhìn thấy trong các hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng những vật thể nhìn thấy này, mặc dù đáng tin cậy, vẫn phải được xác nhận khẳng định.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia ông Hishammuddin cho biết, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 là chiến dịch với sự nỗ lực và hỗ trợ của nhiều quốc gia và trong giai đoạn hai của chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ (SAR) này đã có 18 tàu, 29 máy bay và 6 tàu triển khai máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm tại hai hành lang phía Bắc và Nam. Toàn bộ 18 tàu này, gồm các tàu của Malaysia, Australia, Trung Quốc và Indonesia đều được triển khai tại vành đai phía Nam.

Tại hành lang phía Bắc, Trung Quốc sử dụng các loại phương tiện để tìm kiếm trong vùng lãnh thổ của mình, đồng thời sử dụng 21 vệ tinh cho chiến dịch SAR; Campuchia triển khai 4 máy bay trực thăng tìm kiếm trong những khu vực thuộc lãnh thổ Campuchia; Lào cũng sử dụng lực lượng không quân tìm kiếm trong khu vực lãnh thổ của Lào; Singapore chuẩn bị hai tàu hải quân và hai máy bay tuần tra trên biển thường trực chờ nhiệm vụ tiếp theo.

Quân đội Singapore, Trung tâm thông tin (IFC) đã được khởi động để thông báo tới tất cả các thuyền trưởng đi qua vùng này hỗ trợ việc xác định vị trí đối với chiếc máy bay MH370; Thái Lan cũng đã chuẩn bị máy bay để tìm kiếm tại vành đai phía Bắc thuộc khu vực biên giới Bắc Thái Lan; Việt Nam cũng triển khai máy bay tìm kiếm trong khu vực lãnh thổ của mình.

Liên quan tới việc chăm sóc cũng như cung cấp thông tin cho người thân của những hành khách trên chuyến bay MH370, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết, một đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao của Malaysia sẽ bay sang Bắc Kinh vào tối 20/3 nhằm thông báo những tình hình mới nhất liên quan đến chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ cho người thân của các hành khách tại Bắc Kinh.

Ông cũng cho biết, ngày 20/3, đại diện của chính phủ Malaysia cũng đã cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan đến chiến dịch này cho người nhà của các hành khách tại Kuala Lumpur.

Ngoài ra, Đặc phái viên của Thủ tướng và Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia cũng đã tổ chức họp báo thông báo tình hình cho thân nhân của hành khách Trung Quốc hiện đang ở Kuala Lumpur.

 

Ông cho biết, ưu tiên hàng đầu và cũng là nỗ lực hiện nay là xác định vị trí của chiếc máy bay và Malaysia cùng các nước đang tăng cường nỗ lực để làm điều này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục