Hàn Quốc cân nhắc khả năng đưa ra hỗ trợ khẩn cấp toàn dân lần hai

Phó Thủ tướng Hong cho biết nếu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần hai thì chính phủ sẽ khó hỗ trợ toàn dân như lần một, mà chỉ hỗ trợ có chọn lọc cho các tầng lớp yếu thế, đặc biệt khó khăn.
Hàn Quốc cân nhắc khả năng đưa ra hỗ trợ khẩn cấp toàn dân lần hai ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại một khu chợ ở Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, ngày 24/8/2020. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Phát biểu tại Ủy ban Đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội ngày 24/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ sẽ xem xét tình hình tới hết tuần này để cân nhắc chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần hai nhằm giúp người dân khắc phục dịch COVID-19.

Theo đó, chính phủ nhận định tình hình hiện nay vẫn khả quan hơn so với hồi tháng 5, thời điểm chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần thứ nhất.

Trước đó, trong cuộc họp giữa chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 23/8, các bên đã không thảo luận sâu về vấn đề chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần hai. 

[Hàn Quốc sẽ nâng mức giãn cách xã hội trên toàn quốc từ ngày 23/8]

Phó Thủ tướng Hong cho biết nếu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần hai thì chính phủ sẽ khó hỗ trợ toàn dân như lần một, mà chỉ hỗ trợ có chọn lọc cho các tầng lớp yếu thế, đặc biệt khó khăn.

Về phương thức huy động ngân sách hỗ trợ, chính phủ sẽ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phát hành trái phiếu, bởi các hạng mục chi tiêu có thể điều chỉnh được đã sử dụng gần hết.

Về tình hình chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân lần thứ nhất, ông Hong cho biết chính phủ đã hỗ trợ tổng cộng 14.000 tỷ won (11,76 tỷ USD). Tuy nhiên, hiệu quả kích thích tiêu dùng trong nước mới chỉ đạt được một phần ba so với kỳ vọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục