Hàn Quốc: Chính phủ đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp tại phiên họp Nội các vào ngày 26/3 do Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì trước khi trình dự thảo này lên Quốc hội để xem xét phê chuẩn.
Hàn Quốc: Chính phủ đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Nguồn: CNN)

Yonhap đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp tại phiên họp Nội các vào ngày 26/3 do Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì trước khi trình dự thảo này lên Quốc hội để xem xét phê chuẩn, trong bối cảnh đảng đối lập chính của nước này cam kết làm mọi thứ có thể để ngăn cản kế hoạch trên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch ký thông qua đề xuất trên qua đường điện tử từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi ông đang có chuyến công du 4 ngày kể từ ngày 24/3.

Theo đó, đề xuất này có thể được gửi lên Quốc hội vào chiều cùng ngày để tranh luận và phê chuẩn.

Chính phủ Hàn Quốc đã hội bàn về đề xuất nói trên trong khi các đảng phái đối lập lại không thể hiện thiện chí hợp tác nhằm thúc đẩy tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trên cả nước về việc sửa đổi bộ luật cao nhất này vào thời điểm các cuộc bầu cử Thống đốc và Thị trưởng nước này dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục