Hàn Quốc đề xuất thảo luận về tiêu chuẩn tích hợp AI trong sản xuất

APEC chiếm một phần đáng kể trong sản xuất toàn cầu nên sự hợp tác thúc đẩy sự tích hợp giữa sản xuất và AI nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khu vực là điều cần thiết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu họp báo tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu họp báo tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 15/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đề xuất thành lập một cơ chế trao đổi quốc tế để đưa ra các tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy sự tích hợp giữa Trí tuệ Nhân tạo (AI) và các ngành sản xuất.

Đề xuất trên được Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 tổ chức ở Lima, Peru.

Phát biểu tại đây, ông Yoon nhấn mạnh thế giới đã bước vào một "kỷ nguyên chuyển đổi AI lớn" ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia, đồng thời thay đổi mô hình của nền kinh tế toàn cầu.

APEC chiếm một phần đáng kể trong sản xuất toàn cầu nên sự hợp tác thúc đẩy sự tích hợp giữa sản xuất và AI nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khu vực là điều cần thiết. Theo đó, để tăng cường kết nối kỹ thuật số, các thành viên cần thiết lập các chuẩn mực và khuôn khổ mới phù hợp với kỷ nguyên kỹ thuật số.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng thống Yoon Suk Yeol đề xuất thành lập một nhóm làm việc để phát triển các tiêu chuẩn chung và hệ thống chứng nhận cho các ứng dụng AI trong công nghiệp.

Ông Yoon Suk Yeol cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định chuỗi cung ứng giữa 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện cho hơn 2,9 tỷ người và chiếm hơn 60% GDP toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc còn đề xuất tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh không carbon" với sự tham gia của các chính phủ, tổ chức quốc tế và các công ty năng lượng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 để giải quyết các thách thức cấp bách về Biến đổi Khí hậu và năng lượng.

Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2025 tại Gyeongju, cách Seoul khoảng 270 km về phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.