Hàn Quốc hy vọng đàm phán Mỹ-Triều nối lại trong năm 2019

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck nhận định rằng bế tắc trong tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên hiện nay là do những đòi hỏi lẫn nhau của hai bên.
Hàn Quốc hy vọng đàm phán Mỹ-Triều nối lại trong năm 2019 ảnh 1Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck. (Nguồn: Yonhap)

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck ngày 30/10 cho biết ông hy vọng Mỹ và Triều Tiên nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa trước cuối năm nay.

Phát biểu trên được ông Lee đưa ra tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi bắt đầu đảm nhận cương vị Đại sứ tuần trước, trong đó ông lưu ý rằng dự đoán của ông chỉ dựa trên đánh giá của Chính phủ Hàn Quốc về vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển) hồi đầu tháng này.

Vòng đàm phán Mỹ-Triều tại Stockholm là cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai bên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai hồi tháng Hai tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào. Triều Tiên chỉ trích phía Mỹ đến họp "tay không," trong khi Washington cho biết đã đề xuất các ý tưởng "sáng tạo" và hai bên đã có các cuộc thảo luận "tốt đẹp."

Trên cơ sở kinh nghiệm giữ cương vị trưởng đoàn Hàn Quốc tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên năm 2003, Đại sứ Lee nhận định: "Nếu nhìn vào lịch sử các cuộc đàm phán hạt nhân, có khi nghĩ rằng họ sẽ không gặp lại nhau, nhưng hai hoặc ba tháng sau họ lại gặp nhau."

Theo ông Lee, điều này đã diễn ra nhiều lần, vì vậy ông cho rằng các nhà đàm phán Mỹ và Hàn Quốc sẽ có thể gặp lại nhau sau cuộc đàm phán ở Thụy Điển.

[Triều Tiên cảnh báo về thời hạn chót nối lại đàm phán hạt nhân]

Trước đó, ngày 25/10, lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc Lee Hae-chan cũng nhận định rằng Mỹ và Triều Tiên có thể nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong năm nay, đồng thời hy vọng về một bước đột phá nếu cả hai bên đồng ý đưa ra những nhượng bộ.

Theo ông Lee Hae-chan, cả Mỹ và Triều Tiên đều không muốn chấm dứt các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Ông cho rằng cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm hôm 5/10 vừa qua là hình thức đàm phán thăm dò, vì vậy, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông cũng nhận định rằng bế tắc trong tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên hiện nay là do những đòi hỏi lẫn nhau của hai bên. Vì vậy, nếu hai bên có thể đưa ra những nhượng bộ thì các cuộc đàm phán có thể được khởi động lại./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.