Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án liên Triều

Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy các dự án liên doanh với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều, động thái có thể hủy hoại tiến trình đối thoại giữa hai bên.
Khu công nghiệp chung Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)
Khu công nghiệp chung Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Seoul đưa tin ngày 23/3, các quan chức Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án liên doanh với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều, động thái có thể hủy hoại tiến trình đối thoại giữa hai bên.

Theo quyết định tại một cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc sẽ có thể đề xuất tổ chức đối thoại liên Triều về các dự án liên doanh, bao gồm kết nối đường bộ và đường sắt giữa hai miền Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên rút tất cả các quan chức của nước này ra khỏi văn phòng liên lạc chung tại thành phố biên giới Kaesong mà không đưa ra bất cứ lý do cụ thể nào.

Theo các quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đường dây liên lạc quân sự hiện nay là kênh đối thoại duy nhất giữa hai miền Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục