Hàn Quốc, Mỹ chuẩn bị đối thoại quốc phòng thường kỳ

Đối thoại Quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 11/4 tới để thảo luận một loạt vấn đề về liên minh giữa hai nước trước thềm phiên họp của Nhóm Tham vấn hạt nhân (NCG).

Máy bay chiến đấu Apache AH-64 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật Mỹ-Hàn tại thao trường huấn luyện hỏa lực Seungjin ở Pocheon, cách biên giới liên Triều 25 km về phía Nam, ngày 15/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Apache AH-64 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật Mỹ-Hàn tại thao trường huấn luyện hỏa lực Seungjin ở Pocheon, cách biên giới liên Triều 25 km về phía Nam, ngày 15/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc đối thoại quốc phòng thường kỳ trong tuần này để thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về an ninh cũng như đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân.

Theo bộ trên, Đối thoại Quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 11/4 tới (theo giờ địa phương) để thảo luận một loạt vấn đề về liên minh giữa hai nước trước thềm phiên họp của Nhóm Tham vấn hạt nhân (NCG) dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Cuộc đối thoại trên được coi là một phần trong quá trình chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 3 sắp tới của NCG.

NCG được thiết lập theo “Tuyên bố Washington” đã được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 4/2023 trong nỗ lực củng cố sức mạnh răn đe trước nguy cơ hạt nhân, tên lửa.

Hai vòng tham vấn trước đây do Hội đồng An ninh Quốc gia hai nước chủ trì, có sự tham dự của quan chức cấp cao về quốc phòng, chính sách đối ngoại, quân sự và tình báo của hai bên.

Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Seoul vào tháng 7/2023 và cuộc gặp thứ hai được tổ chức tại Washington vào tháng 12 cùng năm.

Dự kiến tại phiên họp thứ ba của NCG, hai bên sẽ đề ra những định hướng lớn, bao trùm nhiều vấn đề, trong đó có chia sẻ thông tin, hệ thống an ninh, quy trình tham vấn đối với một cuộc khủng hoảng hạt nhân và duy trì kênh thông tin liên lạc cấp thượng đỉnh theo thời gian thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục