Hàn Quốc sẽ chuyển thuốc Tamiflu cho Triều Tiên từ ngày 22/1

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đã được chấp nhận cho chuyển hàng viện trợ như hứa hẹn, loại thuốc kháng sinh Tamiflu và các nguyên liệu y tế khác cho Triều Tiên từ ngày 22/1.
Hàn Quốc sẽ chuyển thuốc Tamiflu cho Triều Tiên từ ngày 22/1 ảnh 1(Nguồn: Yonhap/EPA)

Ngày 21/1, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này đã được chấp nhận cho chuyển hàng viện trợ như hứa hẹn, loại thuốc kháng sinh Tamiflu và các nguyên liệu y tế khác cho Triều Tiên ngay từ ngày 22/1.

Phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ, người ngôn bộ này, ông Baik Tae-hyun cho hay: "Việc tham vấn liên quan lịch trình chuyển hàng hiện đã đến giai đoạn cuối cùng" và ông nói thêm rằng việc vận chuyển có thể được tiến hành vào ngày 22/1.

[Hàn Quốc hoãn cung cấp thuốc kháng virus cúm Tamiflu cho Triều Tiên]

Chính phủ Hàn Quốc từ 11/1 đã lên kế hoạch viện trợ cho Triều Tiên 200.000 liều Tamiflu và 50.000 bộ chẩn đoán y tế sớm thông qua một tuyến đường bộ xuyên biên giới phía Tây hai nước nhưng đã phải trì hoãn kế hoạch và giải thích là cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Kế hoạch cung cấp số hàng trên dựa theo thông tin khoảng 150.000 người Triều Tiên đã được xác nhận bị nhiễm cúm từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, số liệu cũng dự báo nhu cầu thuốc của Triều Tiên trong mùa Đông này.

Năm 2009, Seoul đã cung cấp khoảng 400.000 liều Tamiflu và 100.000 liều thuốc chống virút Relenza cho Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục