Hàn Quốc và EU thảo luận chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế

Hàn Quốc và EU thông báo quyết định khởi động đàm phán về hiệp định thương mại số song phương nhằm cải thiện bảo vệ giao dịch số và thúc đẩy môi trường kinh doanh trực tuyến tự do và công bằng.
Hàn Quốc và EU thảo luận chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho (phải) và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại Valdis Dombrovskis tại cuộc gặp ở Seoul ngày 1/11/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/11, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại, Valdis Dombrovskis tại Seoul, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng cùng nhiều vấn đề an ninh kinh tế khác.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Văn phòng Bộ trưởng Tài chính cho biết, tại cuộc gặp, ông Choo Kyung-ho hoan nghênh việc Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) quyết định khởi động đàm phán về hiệp định thương mại số, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng của các ngành then chốt, năng lượng tái tạo và các vấn đề kinh tế rộng hơn.

Trong tuần này, Hàn Quốc và EU thông báo quyết định khởi động đàm phán về hiệp định thương mại số song phương nhằm cải thiện bảo vệ giao dịch số và thúc đẩy môi trường kinh doanh trực tuyến tự do và công bằng.

[Hàn Quốc, EU nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực]

Ông Choo Kyung-yo cũng kêu gọi EU quan tâm đến các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình thực hiện chính sách mới về thuế biên giới carbon và các luật khác về thương mại và môi trường trong bối cảnh có quan ngại các luật này sẽ phân biệt đối xử với các công ty ngoài EU.

Hệ thống định giá carbon mới của EU có tên Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), yêu cầu đánh thuế nhập khẩu đối với thép, ximăng, điện, phân bón, nhôm và các mặt hàng liên quan khác có mức phát thải carbon trong sản xuất tương đương. Cơ chế này có hiệu lực đầy đủ vào năm 2026 sau giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu vào tháng 10 vừa qua.

Về phần mình, ông Dombrovkis chia sẻ sự cần thiết tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và cam kết xem xét lập trường của Hàn Quốc trong vấn đề hệ thống thuế carbon và các quy định khác của EU.

Theo số liệu thống kê, EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục 136,3 tỷ USD trong năm 2022, tăng so với mức 106,8 tỷ USD trong năm 2018 và 102,7 tỷ USD trong năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.