Hàn Quốc và Philippines ký Hiệp định Thương mại Tự do Song phương

Đây là Hiệp định Thương mại Tự do Song phương thứ 5 của Hàn Quốc với một quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Singapore, Việt Nam, Malaysia và Campuchia.
Hàn Quốc và Philippines ký Hiệp định Thương mại Tự do Song phương ảnh 1Tổng thống Yoon Suk Yeol và Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr.(Nguồn: The Korea Times)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết nước này và Philippines đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Song phương (FTA) ngày 7/9 nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và công nghiệp giữa hai bên.

Lễ ký được tổ chức tại thủ đô Jakarta (Indonesia), với sự tham dự của Tổng thống Yoon Suk Yeol và Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr nhân dịp ông Yoon đang ở Jakarta để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Thông báo của bộ trên nhấn mạnh: “Thỏa thuận FTA sẽ đóng vai trò nền tảng cho sự hợp tác định hướng tương lai với quốc gia quan trọng ở Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực như ô tô, tài nguyên thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và thương mại điện tử.”

[Hàn Quốc và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác song phương]

Hai bên đã kết thúc 2 năm đàm phán FTA vào tháng 6/2021 và đã hoàn tất các thủ tục cần thiết tiếp theo, như rà soát pháp lý, vào tháng 7/2023. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ thuế đối với 94,8% các mặt hàng và Philippines sẽ dỡ bỏ thuế đối với 96,5% các hàng hóa được giao dịch. Hiệp định sẽ có hiệu lực từ nửa đầu năm tới.

Đây là FTA song phương thứ 5 của Hàn Quốc với một quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Singapore, Việt Nam, Malaysia và Campuchia.

Hàn Quốc có FTA với ASEAN và cũng đang tìm kiếm các thỏa thuận riêng với các quốc gia thành viên tương ứng trong nỗ lực tăng cường hợp tác ngoại giao và kinh tế với các quốc gia mới nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.