Hàng chục người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại Senegal

19 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc giữa một xe khách và xe tải xảy ra ngày 16/1 tại miền Bắc Senegal.
Hàng chục người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại Senegal ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở gần Sakal, miền bắc Senegal, ngày 16/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

19 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc giữa một xe khách và xe tải xảy ra ngày 16/1 tại miền Bắc Senegal. 

Theo lực lượng cứu hộ Senegal, tai nạn xảy ra gần Sakal, vùng Louga thuộc khu vực Papa Ange Michel Diatta.

Trước đó một tuần, một tai nạn tương tự giữa hai xe khách tại Senegal đã cướp đi sinh mạng 40 người và khiến hơn 100 người bị thương. 

Tai nạn giao thông đường bộ là vấn nạn đáng báo động tại Senegal, mà nguyên nhân chủ yếu là do tài xế không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, hệ thống đường quốc lộ  xuống cấp và các phương tiện vận tải quá cũ.

[Senegal: Hai xe buýt đâm trực diện, hơn 120 người thương vong]

Chính phủ Senegal thậm chí còn cấm xe khách chạy đêm và cấm nhập khẩu các loại lốp xe đã qua sử dụng.

Senegal cũng ban hành quy định giới hạn tốc độ 90 km/h đối với các phương tiện xe cơ giới vận chuyển hàng hóa và người. 

Theo Ngân hàng Thế giới, Senegal - quốc gia có 17 triệu dân, có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông là 24/100.000 dân, trong khi đó tỷ lệ này của Liên minh châu Âu (EU) là 6/100.000 dân, 2/100.000 dân ở Thụy Sĩ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục