Hãng GM sản xuất mẫu Opel Astra thế hệ mới ở Anh

Hãng GM của Mỹ chuyển hoạt động sản xuất mẫu Astra thế hệ kế tiếp sang nhà máy sản xuất của hãng tại Ellesmere Port của Anh.
Tin không vui đến với nhà máy Bochum của thương hiệu xe Opel ở Đức là hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ đã quyết định chuyển hoạt động sản xuất mẫu Astra thế hệ kế tiếp, vốn là mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu này sau mẫu Corsa, sang nhà máy sản xuất của hãng đặt tại Ellesmere Port của Vương quốc Anh và Gliwice của Ba Lan.

Theo GM, hãng đưa ra quyết định trên sau khi các nhân viên tại Ellesmere Port Vauxhall thông qua một thỏa thuận lao động mới có hiệu lực từ năm 2013 có tính chất quyết định đối với số phận của mẫu Astra thế hệ kế tiếp.

Trong một tuyên bố, GM cho hay: “Theo như thỏa thuận này, nhà máy sẽ thực hiện một số giải pháp hoạt động sáng tạo để cải thiện tính linh hoạt và giảm chi phí cố định, qua đó nâng cao đáng kể tính cạnh tranh. Kết quả là, nhà máy Ellesmere Port sẽ trở thành một trong những nhà máy cạnh tranh nhất trong mạng lưới Vauxhall/Opel.”

Hãng xe có trụ sở ở Detroit trên có kế hoạch đầu tư 199 triệu USD cho nhà máy ở Ellesmere Port và 183 triệu USD vào nhà máy Gliwice để nâng cấp và chuẩn bị sản xuất mẫu Astra mới sẽ có mặt trên thị trường trong năm 2015. GM cho hay hãng hy vọng sẽ tạo ra xấp xỉ 700 việc làm trực tiếp ở Ellesmere Port.

Tổng Giám đốc Opel và Vauxhall Karl-Friedrich Stracke bình luận: “Tôi rất vui khi chúng ta có thể có được những thỏa thuận lao động đầy trách nhiệm đảm bảo tương lai cho các nhà máy này. Với chất lượng sản phẩm sản xuất tại Ellesmere Port và Gliwice, các thỏa thuận mới này cộng với sự linh hoạt và sự cạnh tranh về chi phí của các cơ sở này, chúng sẽ trở thành những hòn đá tảng cho dấu ấn sản xuất tại châu Âu của chúng tôi.”

Một trong những vấn đề gặp phải trong quyết định này của GM là kể từ năm 2015, nhà máy Rüsselsheim sẽ không còn sản xuất một trong những mẫu xe được nhiều người ưa thích của Opel nữa song ông Stracke cho rằng hãng xe của ông có ý định “sẽ sử dụng tối đa” nhà máy để sản xuất mẫu Insignia và Astra thế hệ hiện nay.

Ông nói: “Một nhà máy Rüsselsheim cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi. Nhà máy này có nguồn nhân công tuyệt vời, có khả năng rất cao và cho ra những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo.”

Một vấn đề nữa mà GM gặp phải khi ra quyết định này là cho tới gần đây, các quan chức điều hành của hãng đã nói rõ rằng Ellesmere Port và Bochum là các cơ sở sản xuất nhiều khả năng phải đóng cửa nhất. Với việc tương lai của Ellesmere Port được đảm bảo, thì nhà máy ở Bochum nhiều khả năng phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục