Mẫu Axela được làm mới hoàn toàn trên, còn có tên gọi là Mazda3 ở các thịtrường nước ngoài, cũng sẽ được trang bị các phiên bản động cơ xăng và diesel.
Trong khi phiên bản sử dụng động cơ hybrid hiện sẽ chỉ được bán ở Nhật Bảnthì hai phiên bản sử dụng động cơ diesel và xăng đã được bán ở thị trường BắcMỹ, đồng thời chúng sẽ được bán ở thị trường châu Âu trong tháng này và cả ở cácthị trường châu Á khác.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chủ tịch Mazda Masamichi Kogai chohay: “Tính cả mẫu hybrid đầu tiên này, thì cả ba mẫu xe trên sẽ có khả năng thânthiện với môi trường rất cao.”
Phiên bản hybrid, sử dụng hệ thống động cơ hybrid của hãng sản xuất xe hơiToyota, có thể đi được quãng đường dài 30,8km mà chỉ hết có một lít nhiên liệu,qua đó biến nó trở thành mẫu xe có mức tiết kiệm nhiên liệu gần bằng mẫu xePrius hybrid chủ lực của Toyota. Trong khi đó, phiên bản hybrid có mức tiêu thụnhiên liệu là 19,6 km/1 lít, tiết kiệm được 26% so với mẫu xe đời trước.
Hãng xe có trụ sở ở Hiroshima trên cho hay phiên bản sử dụng động cơdiesel sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 1/2014. Các mẫu xe này sẽ được chàobán với giá từ 17.500-30.500 USD. Mazda có kế hoạch bán 500.000 chiếc xe mỗi nămtrên thị trường toàn cầu.
Kể từ khi được giới thiệu năm 2003, mẫu Axela bán được hơn 3,7 triệu chiếctrên khoảng 120 nước, chiếm xấp xỉ 30% doanh số xe toàn cầu của Mazda./.