Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 4/11

Hầu hết các thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên 4/11, khi các nhà giao dịch theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ, nhưng đồng thời cũng lo ngại kết quả có thể không rõ ràng như hy vọng.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 4/11 ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên 4/11, khi các nhà giao dịch theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng đồng thời cũng lo ngại kết quả có thể không rõ ràng như hy vọng.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,72%, hay 399,75 điểm, lên 23.695,23 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,6%, hay 14,01 điểm, lên 2.357,32 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,19%, hay 6,37 điểm, lên 3.277,44 điểm.

[Chứng khoán châu Á và châu Âu "xanh sàn" trước thềm bầu cử Mỹ]

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,21%, hay 53,59 điểm, xuống 24.886,14 điểm.

Các thị trường chứng khoán phục hồi trong tuần này khi các nhà giao dịch dự đoán khả năng giành chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, khi ông này dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump, trong các cuộc thăm dò toàn quốc, dù ít lợi thế tại các bang chiến địa.

Trong khi ông Biden vẫn được ủng hộ, các thị trường đang lo ngại hơn khi rõ ràng là ông Trump đang thể hiện tốt hơn nhiều so với những gì được nhận định.

Khi rất khó dự đoán ai sẽ giành chiến thắng tại các bang chủ chốt, kết quả cuối cùng có thể phải chờ đến cuối tuần và điều này sẽ làm thay đổi kết quả, khả năng sẽ khiến các thị trường biến động.

Ngày 4/11, ông Biden bày tỏ niềm tin rằng ông đang "trên đường" đánh bại ông Trump, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn với việc kiểm phiếu trong bối cảnh một số bang dao động vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngày 3/11 là ngày bầu cử chính thức, nhưng trên thực tế, người Mỹ đã bỏ phiếu trong nhiều tuần.

Đại dịch COVOD-19 đã khiến số người bầu cử qua thư và bầu cử sớm tăng mạnh, và gần 100 triệu người đã bỏ phiếu, dù nhiều người trong số lá phiếu này vẫn chưa được kiểm cho đến khi các cuộc thăm dò kết thúc.

Nhà chiến lược tại Axi, Stephen Innes, cho rằng ông Biden vẫn được ủng hộ, nhưng việc xác nhận người giành chiến thắng có thể bị chậm trễ, một kịch bản xấu nhất cho các tài sản rủi ro.

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Cornerstone Capital Group, Erika Karp, cảnh báo cuộc đua càng gần đến hồi kết thì rủi ro càng lớn.

Bà Karp nói thêm rằng sự thất bại của ông Biden và đảng Dân chủ sẽ khiến các thị trường biến động, nhưng bất kể ai giành chiến thắng cũng sẽ vẫn thúc đẩy một gói kích thích lớn cho nền kinh tế.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11 VN-Index đóng cửa tăng 4,35 điểm (0,47%) lên 939,76 điểm; HNX-Index tăng 1,45 điểm (1,05%) lên 140,03 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục