Chứng khoán châu Á và châu Âu "xanh sàn" trước thềm bầu cử Mỹ

Các nhà đầu tư chứng khoán đặt cược đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng và giành đa số ghế ở cả Hạ viện và Thượng viện của Mỹ.
Chứng khoán châu Á và châu Âu "xanh sàn" trước thềm bầu cử Mỹ ảnh 1Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 3/11 khi các nhà đầu tư đặt cược đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng và giành đa số ghế ở cả Hạ viện và Thượng viện của Mỹ, qua đó mở ra hy vọng về một gói kích thích kinh tế quy mô lớn mới.

Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu đà tăng điểm khi chốt phiên, chỉ số Hang Seng tăng 2% lên mức 24.939,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số Sanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,4% lên mức 3.271,07 điểm. Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 1,88% và đóng cửa ở mức 2.343,31 điểm. Chứng khoán Singapore cũng tiến 1,9%, trong khi chứng khoán Thái Lan tăng hơn 1%.

"Sắc xanh" cũng lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu khi các chỉ số chứng khoán đều đồng loạt đi lên ngay khi mở phiên. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh) tăng 1,1% lên mức 5.715,53 điểm.

Chỉ số CAC 40 trên sàn giao dịch Paris (Pháp) nhích 0,9% lên mức 4.734,09 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sào giao dịch Frankfurt (Đức) tiến 0,6% lên 11.860,97 điểm.

Đa số các nhà đầu tư kỳ vọng sự xuất hiện của "làn sóng xanh dương" (sắc màu truyền thống của đảng Dân chủ) trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11.

[Phố Wall đi lên phiên đầu tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ]

Trong sự kiện quan trọng này, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống, phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ứng cử viên Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ vẫn đang dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, giới quan sát cho biết các sàn giao dịch vẫn không khỏi lo lắng khi các nhà đầu tư chưa quên chiến thắng bất ngờ của ông Trump trước ứng cử viên Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục