Hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Gần 60 sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt và Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch...
Hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Gần 60 sinh viên trường tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 22/7, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ xuất quân Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn Thanh niên tình nguyện do Tỉnh đoàn Lâm Đồng thành lập với 57 sinh viên đến từ khoa Điều dưỡng (Trường Đại học Yersin Đà Lạt) và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Hòa chung với tinh thần xung kích của y bác sỹ trẻ cả nước, 57 thanh niên tình nguyện quyết đem sức trẻ góp phần cùng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Bình Dương chiến thắng đại dịch. Trước khi đến Bình Dương, các sinh viên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng chia sẻ về những thông tin nghiệp vụ chuyên môn trong công tác hỗ trợ chống dịch.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương tinh thần tự nguyện, xung kích của 57 sinh viên tình nguyện hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch. Những tình nguyện viên đăng ký xung phong đi phòng, chống dịch thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy, đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết.

[Những tấm lòng vàng chung tay chống dịch COVID-19 ở Bình Dương]

Cùng ngày, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã trao tặng 3.000.000 khẩu trang y tế N95 và hơn 3.500 bộ đồ phòng dịch từ cấp 2 đến cấp 4 với tổng giá trị hơn 570 triệu đồng cho lực lượng y tế tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương - nơi đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã đoàn kết hướng về cộng đồng thông qua các hoạt động tích cực, góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã vận động doanh nghiệp trực tiếp đóng góp Quỹ phòng, chống COVID-19 với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Hội kịp thời gửi 5.000 phần quà (gạo, mỳ gói, sữa, bánh...), khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế, test nhanh COVID-19, giường, tiền mặt, chuyến vận chuyển hàng hóa nông sản miễn phí và hàng trăm suất ăn miễn phí/ngày (trị giá hơn 4 tỷ đồng) cho người lao động, người bán vé số, công nhân khu nhà trọ, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết đến nay, tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 215 tỷ đồng; trong đó, có hơn 100 tỷ đồng tiền mặt cùng các hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 115 tỷ đồng, do nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ.

Những nguồn lực đóng góp này đã phân bổ kịp thời cho tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng chính quyền nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục