Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại tập thể Kim Liên

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng và lãnh đạo các ban, ngành đã đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại nhà B9, tập thể Kim Liên khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.
Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại tập thể Kim Liên ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 21/4, ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa khiến 5 người chết, 2 người bị thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. 

Bà Nguyễn Lan Hương đã chia sẻ với gia đình nạn nhân những mất mát quá lớn và mong gia đình sớm ổn định tinh thần, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh, Xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, ông Chử Xuân Dũng gửi lời chia buồn, động viên, mong gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Chử Xuân Dũng trao hỗ trợ của thành phố 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương cho đại diện gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. 

Ngoài ra, tính đến trưa 21/4, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, trường học quận Đống Đa và phường Kim Liên đã ủng hộ gia đình nạn nhân gần 60 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã giao các cơ quan chuyên môn thực hiện thủ tục liên quan theo quy định của Nhà nước để tiếp tục hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân khoảng 120 triệu đồng nữa trong thời gian tới.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân quận đang kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tiếp tục quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân để có nguồn kinh phí sửa lại nhà cửa, phục hồi sức khỏe, ổn định cuộc sống.

[Hà Nội: 5 người thiệt mạng trong vụ cháy tại khu tập thể Kim Liên]

Liên quan đến vụ cháy, ngày 21/4, tại công văn số 1170/UBND-TKBT, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Sở Lao động-Thương binh, xã hội và Ủy ban nhân dân quận Đống Đa phối hợp với cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 25/4, đồng thời thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 13 phút ngày 21/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên (Đống Đa).

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng, làm 5 người tử vong, 2 người bị thương và thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục