Hòa Bình: Ngã vào máy nghiền đá, một công nhân tử vong

Trong quá trình tra dầu mỡ vào băng chuyền hệ thống máy nghiền đá, do bất cẩn nên anh Nguyễn Văn Hãn bị trượt chân ngã và bị thương nặng. Sau đó, anh Nguyễn Văn Hãn đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), chiều 20/3, Công an huyện Lạc Thủy cùng các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm và các thủ tục có liên quan để bàn giao thi thể nạn nhân bị ngã vào máy nghiền đá cho gia đình về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Người gặp nạn là anh Nguyễn Văn Hãn (sinh năm 1975) trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

[Yên Bái: Tai nạn lao động ở mỏ đá Tường Phú làm một công nhân tử vong]

Anh Nguyễn Văn Hãn là công nhân vận hành máy nghiền đá của Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Hòa Bình, ở thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 20/3, trong quá trình tra dầu mỡ vào băng chuyền hệ thống máy nghiền đá, do bất cẩn nên anh Nguyễn Văn Hãn bị trượt chân ngã và bị thương nặng.

Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã chạy đến ứng cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hãn đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng huyện Lạc Thủy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục