Hòa Bình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và chống khủng bố

Tại cuộc diễn tập, các lực lượng an ninh đã phối hợp thành lập và tổ chức hoạt động bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc nhằm đảm bảo thu dung điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Hòa Bình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và chống khủng bố ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng quà cho lực lượng thực binh triển khai thực hiện bệnh viện dã chiến. (Nguồn: Báo Hòa Bình)

Ngày 27/9, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và chống khủng bố năm 2021 với chủ đề "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ" đã diễn ra tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn gồm: chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ, trong đó có hai phần gồm diễn tập cơ chế và phần thực binh.

Phần diễn tập cơ chế được chia làm các vấn đề huấn luyện, trong đó tập trung vào chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng huyện triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Đảng ủy Công an huyện triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị.

[Xây dựng 'thế trận lòng dân,' quy tụ sức mạnh toàn dân tộc]

Cuộc diễn tập đã thể hiện việc quán triệt sâu sắc, vận dụng có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ điều hành địa phương ở các trạng thái quốc phòng.

Cũng tại cuộc diễn tập, các lực lượng an ninh đã phối hợp thành lập và tổ chức hoạt động bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc (tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy) nhằm đảm bảo thu dung điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Với quy mô 300 giường bệnh, có đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết cùng đội ngũ cán bộ y tế bao là các y bác sỹ quân, dân y có kinh nghiệm và trình độ, đảm bảo điều trị cho bệnh nhân nhẹ và bệnh nhân không tiệu chứng theo phương châm điều trị tại chỗ, nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục