Phần mềm nhận diện vân tay của VN đoạt giải vàng

Học sinh VN đoạt giải với phần mềm nhận vân tay

Với phần mềm “Nhận diện vân tay”, anh em sinh đôi Hoàng Anh-Anh Tiến đã đoạt huy chương vàng tại Triển lãm IYIE 2012 diễn ra ở Đài Loan.
Với phần mềm “Nhận diện vân tay”, hai anh em sinh đôi HoàngAnh-Anh Tiến vinh dự được nhận huy chương vàng tại Triển lãm Quốc tếSáng chế dành cho Thanh thiếu niên 2012 (IYIE 2012) diễn ra tại ĐàiLoan (Trung Quốc).

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cónhiều loại tội phạm công nghệ cao, sử dụng những con chip điện tử gắnvào máy ATM để lấy trộm thông tin của khách hàng. Từ đó, lấy cắp tiềnmột cách dễ dàng mà không bị các cơ quan điều tra phát hiện, Hoàng Anh-Anh Tiến đã phát minh ra phần mềm này trong khoảng thời gian 9 tháng.

Phần mềm được thiết kế gồm 3 phần: dùng trên máytính, dùng trên di động và phần nâng cấp trên thiết bị phần cứng. Cáchthức hoạt động của phần mềm này là sau khi chụp ảnh dấu vân tay rồi đưavào máy tính để so sánh với cơ sở dữ liệu đã có sẵn, thì hệ thống sẽ đưakết quả thông tin về dấu vân tay. Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giankhi phần mềm được sử dụng trên di động, vì camera của di động sẽ trựctiếp chụp ảnh và tìm kiếm thông tin của dấu vân tay ngay sau đó.

HoàngAnh cho biết với phần mềm này, cơ quan an ninh điều tra tội phạm sẽkhông mất nhiều thời gian trong việc xác nhận thông tin của đối tượng viphạm pháp luật; đối với những người lớn tuổi, hoặc người mắc chứng bệnhmất trí việc sử dụng phần mềm nhận diện vân tay sẽ dễ dàng hơn rấtnhiều khi phải nhớ mật khẩu, thông tin cá nhân lúc cần thiết.

Tham gia Câu lạc bộ sáng tạo trẻ thành phố Đà Nẵng từ những ngày đầu,cả Hoàng Anh-Anh Tiến được xem như là cánh chim đầu đàn trong cáchoạt động nghiên cứu khoa học tại Đà Nẵng. Từ năm 2005 đến nay, cả haianh em đã đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước với 13 sản phẩmcông nghệ thông tin. Những sản phẩm phục vụ cho việc học tập được haianh em đầu tư nghiên cứu nhiều nhất, tiêu biểu như phần mềm: “ Từ điểnsinh vật,” “Vui học đến trường,” “Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trên PC-Mobile,” “Hệ thống hỗ trợ, học tập và tra cứu trên di động.”

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, ba làm giáo viên dạylái xe, mẹ bán hàng nước; việc nuôi dưỡng bốn anh em ăn học, trở thànhgánh nặng cho gia đình. Với lòng kiên trì, ham học hỏi, cả hai anh emHoàng Anh-Anh Tiến đã vượt lên hoàn cảnh để đạt kết quả học tập tốtnhư ngày hôm nay.

Ngay từ những năm tháng học tại trường Trung học phổ thông TháiPhiên, Hoàng Anh-Anh Tiến đã đi làm thêm nhiều nghề như: chạy bàn,trông xe, gia sư..., để có tiền dành dụm mua sách vở đi học và phục vụnghiên cứu khoa học. Thời gian rảnh rỗi, Hoàng Anh-Anh Tiến thường đếnnhà sách để tìm đọc những quyển sách viết về tin học, công nghệ thôngtin để cập nhật những cái mới của thế giới.

Hiệntại, Hoàng Anh đang theo học tại khoa Tin học, trường Đại học Sư phạm;còn Anh Tiến đang học khoa Điện tử Viễn thông, trường Đại học Bách Khoatại Đà Nẵng. Đam mê, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học ở Hoàng Anh-Anh Tiến là luôn tìm kiếm sự đổi mới trong các nghiên cứu; làm sao chonhững sáng kiến luôn có ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày của conngười.

Đam mê đó còn được truyền sang cho cô em gái Lê Tiến Minh Châu,hiện là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Trưng Vương. Dưới sự hướng dẫn,hỗ trợ của hai anh, Minh Châu đã đạt giải Ba với phần mềm “Vui học cùngchữ cái” năm 2010 và giải Nhì với phần mềm “English for kid” (Tiếng Anhdành cho trẻ em) năm 2011 tại “ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếuniên nhi đồng toàn quốc” (VIFOTEC).

Hoàng Anh-Anh Tiến cùng với Câu lạc bộ sáng tạo trẻ thành phố Đà Nẵng đang cónhững nghiên cứu mới trong chế tạo rôbốt và công nghệ sử dụng năng lượngtừ thiên nhiên. Tháng 6/2012, Hoàng Anh-Anh Tiến và Minh Châu sẽ đạidiện cho học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng tham gia cuộc thi “Tàinăng khoa học trẻ thế giới" tại Thái Lan./.

Khánh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tập đoàn ByteDance ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chủ sở hữu TikTok dự định chi 12 tỷ USD mua chip AI

Tập đoàn ByteDance, công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội TikTok, đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với kế hoạch chi hơn 12 tỷ USD cho lĩnh vực này trong năm 2025.

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 73.788 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, cùng với gần 1,26 triệu lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.