Hội chợ thương mại quốc tế Baghdad mở lại sau 3 năm gián đoạn

Hơn 363 doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia đã tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Baghdad lần thứ 46, được tỏ chức sau 3 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19.
Hội chợ thương mại quốc tế Baghdad mở lại sau 3 năm gián đoạn ảnh 1Các gian hàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Baghdad lần thứ 46. (Nguồn: Xinhua)

Iraq ngày 1/11 đã khai trương Hội chợ Thương mại Quốc tế Baghdad lần thứ 46 tại thủ đô Baghdad sau 3 năm bị gián đoạn do tác động của đại dịch COVID-19.

Hơn 363 doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia đã tham gia hội chợ lần này.

Trong phát biểu khai trương hội chợ, Bộ trưởng Thương mại Iraq Daoud al-Ghurairy nêu rõ: "Sự tham gia (hội chợ) của các doanh nghiệp và các quốc gia khẳng định khả năng của Iraq trong việc thu hút các diễn đàn kinh tế và tương tác với những gì đang diễn ra trong thế giới của phát triển khoa học và công nghệ."

Trong khi đó, người phụ trách doanh nghiệp nhà nước tham gia các hội chợ ở Iraq thuộc Bộ trên, bà Zainab Nassir, cho biết mục tiêu của hội chợ lần này là nhằm đưa ra một bức tranh thực về sự phát triển kinh tế và an ninh ở Iraq.

Bà Nassir nói: "Hội chợ cũng cho thấy khả năng thành công của Iraq trong các hoạt động kinh tế chủ chốt tạo cho nước này cơ hội thu hút đầu tư từ các nước Arab và trên thế giới với các dự án kinh tế lớn."

Theo kế hoạch, hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 10/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục