Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp ở Sudan cách chức một loạt đại sứ

Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (TMC) tuyên bố cơ quan này đã quyết định đánh giá lại các quan chức đại diện ngoại giao của Sudan ở nước ngoài và cách chức 6 đại sứ.
Người biểu tình tập trung bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở thủ đô Khartoum, Sudan, phản đối Hội đồng quân sự chuyển tiếp điều hành đất nước, ngày 14/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình tập trung bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở thủ đô Khartoum, Sudan, phản đối Hội đồng quân sự chuyển tiếp điều hành đất nước, ngày 14/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (TMC) ngày 22/4 tuyên bố cơ quan này đã quyết định đánh giá lại các quan chức đại diện ngoại giao của Sudan ở nước ngoài và cách chức 6 đại sứ.

Tuyên bố nhấn mạnh: “TMC đã đưa ra một số quyết định quan trọng và sắc lệnh hiến pháp liên quan tới hoạt động tái cơ cấu các cơ quan nhà nước, trong đó có việc cách chức một số đại sứ."

TMC cũng đưa ra quyết định về việc đánh giá lại các hoạt động phân bổ ngoại hối và doanh thu xuất khẩu tại Ngân hàng Trung ương Sudan.

Trước đó, lãnh đạo quân đội Sudan ngày 21/4 đã tái khẳng định cam kết chuyển giao quyền lực cho nhân dân.

[Sudan thông báo cử phái đoàn tới Mỹ nhằm vận động xóa bỏ cấm vận]

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, cho biết việc thành lập một hội đồng hỗn hợp quân đội-dân sự đang được thảo luận.

Ông khẳng định sẽ phản hồi đòi hỏi của đám đông biểu tình trong vòng một tuần.

Ngoài ra, ông cũng một lần nữa xác nhận cựu Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir và nhiều quan chức quân cấp cao chính quyền cũ đã bị giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục