Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tôn vinh 75 điển hình ái quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến "Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác" đã biểu dương, tôn vinh 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tôn vinh 75 điển hình ái quốc ảnh 1Biểu dương điển hình tiên tiến "Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác" giai đoạn 2018 - 2023. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Sáng 8/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến "Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác" giai đoạn 2018 - 2023; Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và Chương trình Giao lưu "Phụ nữ Thủ đô tự tin - hội nhập - kết nối thành công".

Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023 và 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, 75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn ngân vang, thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua, ý chí quyết tâm của mỗi người dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho sự bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Người đã 3 lần đến thăm và nói chuyện với phụ nữ Thủ đô, ân cần căn dặn, nhắc nhở phụ nữ Hà Nội phải "Hăng hái thi đua thực hiện cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình ."

"Thực hiện lời dạy của Người, với tất cả tình cảm kính yêu, biết ơn đối với Bác, trách nhiệm đối với Thủ đô và đất nước, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã không ngừng nỗ lực thi đua, có những đóng góp xứng đáng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã kế thừa, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, đồng thời sáng tạo khởi xướng nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ Hà Nội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước," bà Lê Kim Anh cho biết.

Trong khuôn khổ Hội nghị, chương trình Giao lưu Phụ nữ Thủ đô tự tin - hội nhập - kết nối thành công đã diễn ra. Những điển hình tiêu biểu tham gia giao lưu, gồm: Nghệ nhân Nhân dân Phan Thị Kim Dung ( Chi hội Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), người lưu giữ nghề truyền thống; chị Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, người luôn đau đáu với công tác phụ nữ, chăm lo đời sống, giúp đỡ phụ nữ giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt đã xây dựng mô hình Cơm Nhân ái ủng hộ bệnh nhân xóm chạy thận tại 121 Lê Thanh Nghị.

[[Photo] Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước 75 năm qua]

Các đại biểu còn giao lưu với đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình với nhiều sáng kiến, sáng tạo trong phong trào phụ nữ thi đua yêu nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở, huyện Thường Tín luôn tích cực trên mọi mặt trận, từ các công tác tuyên truyền, vận động, các phong trào với các mô hình hay, có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng, như: "Cửa hàng áo dài 0 đồng" thu được 1.320 bộ áo dài tặng phụ nữ khó khăn trên toàn huyện; "Hội chợ 0 đồng" tặng trên 1.000 suất quà cho học sinh trên địa bàn xã; "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm"; "Nói không với rác thải nhựa";" Hũ gạo tình thương, tiếp sức cho phụ nữ nghèo"...

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với quy mô và chất lượng, ngày càng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả đã thực sự đi vào cuộc sống, hướng đến những vấn đề thiết yếu trong đời sống được sự đồng tình hưởng ứng của phụ nữ toàn thành phố, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của Thủ đô, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tham gia xây dựng, giữ gìn trật tự văn minh đô thị.

Điển hình là các phong trào, cuộc vận động như: Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng; Chống rác thải nhựa; Phòng, chống ma túy từ gia đình…

Các mô hình, phong trào đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của các cấp Hội trong hệ thống chính trị, khẳng định vị thế của phụ nữ trong xây dựng Thủ đô…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục