Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới nhấn mạnh trách nhiệm xã hội

Các đại biểu dự Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới cùng nhau đề cao trách nhiệm và độ tin cậy của các hãng truyền thông, trong việc đảm bảo an sinh và hạnh phúc của nhân loại.
Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới nhấn mạnh trách nhiệm xã hội ảnh 1Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 22/11, Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới (WMS) lần thứ tư đã kêu gọi các hãng truyền thông toàn cầu chia sẻ thông tin xác thực, khách quan và toàn diện trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời cùng nhau đề cao trách nhiệm và độ tin cậy của các hãng truyền thông, trong việc đảm bảo an sinh và hạnh phúc của nhân loại.

Hội nghị do Tân Hoa xã đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nhấn mạnh những tác động đan xen của các biến động lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ qua cùng sự xuất hiện lần đầu tiên của đại dịch COVID-19, các đại biểu nhất trí rằng ngành truyền thông thế giới cần tuân thủ tính khách quan và sự thật, đề cao công lý, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng cầu nối học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh.

[Phát biểu của TTXVN tại Hội nghị truyền thông được đánh giá cao]

Hội nghị cũng nêu rõ trong bối cảnh đại dịch COVID-19, truyền thông toàn cầu nên tập trung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các quốc gia và phát huy hết vai trò tích cực của truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho công chúng.

Các đại biểu cho rằng ngành truyền thông cần phát triển theo cùng thời đại và tận dụng các công nghệ mới để thúc đẩy chuyển đổi, theo đó tập trung ứng dụng các công nghệ và thị trường truyền thông mới nhằm cung cấp các dịch vụ thông tin mang tính tương tác, định hướng và chuyên sâu.

WMS lần thứ tư có sự tham dự của hơn 270 đại biểu đại diện cho 240 cơ quan truyền thông của gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang đã tham dự và có bài phát biểu được đánh giá cao tại hội nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Ban tổ chức cũng công bố 11 tác phẩm đoạt giải Giải thưởng toàn cầu của WMS năm 2021.

Đây là năm đầu tiên Giải thưởng toàn cầu của WMS được trao. Chủ đề của năm nay là: cuộc thi ảnh thể thao mùa Đông. Những bức ảnh đoạt giải đã được chọn ra từ 2.740 tác phẩm dự thi của 870 nhiếp ảnh gia thuộc 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ấn tượng nhất có lẽ là tác phẩm "Fourcade" của phóng viên ảnh Alexey Filippov (hãng tin Sputnik-Nga) - được trao hai giải gồm: "Bức ảnh đẹp nhất" (Best Photo) và giải Nhất hạng mục "Ảnh đơn thể loại Hành động" (Actions Single Photo).

Trong khi đó, giải nhất hạng mục "Loạt ảnh Hành động" (Actions Photo Series) thuộc về Al Bello và Getty Images, với tác phẩm "The Greatest Show in the Snow" (tạm dịch: Buổi biểu diễn tuyệt vời nhất trong tuyết).

Giải Nhất "Stories Single Photo" và "Photo Series" lần lượt được trao cho hai tác phẩm "Ski Climbing" (Trượt tuyết) của Jeff Pachoud cùng hãng tin AFP (Pháp), và "Ice Rink Warrior" (Chiến binh sân băng) của phóng viên ảnh He Yi và nhật báo Bandao Metropolis (Trung Quốc).

Ngoài ra, 11 tác phẩm xuất sắc trên còn có 10 bức ảnh khác cũng đã được trao giải Đặc biệt của Đoàn Chủ tịch WMS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.