Hội nghị lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp APEC

Tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp APEC, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra đề xuất 4 điểm để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Ngày 13/11, hơn 1.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của thế giới nhóm họptại Hội nghị lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp thuộc các nền kinh tế thành viênDiễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit 2009), tổ chứctại Singapore bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Được khởi xướng từ năm 1996, hội nghị thường niên các lãnh đạo doanh nghiệp APEClà sự kiện lớn nhất của giới doanh nghiệp trong khu vực. Chủ đề của hội nghị nàynăm nay là "Tái thiết nền kinh tế toàn cầu: Khủng hoảng và cơ hội".

Nhiều nhà lãnh đạo các nước trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Singapore LýHiển Long và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũngtham dự hội nghị này.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đều cho rằng các nước phải phối hợp chặt chẽtrong việc ngừng các kế hoạch kích thích kinh tế để tránh ảnh hưởng đến đà phụchồi kinh tế và lòng tin tiêu dùng.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở thời điểm nền kinhtế toàn cầu đang thoát khỏi khủng hoảng, do đó, ổn định kinh tế và duy trì lòngtin là hết sức quan trọng".

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick khẳng định "lòngtin tiêu dùng là nhân tố quyết định thời điểm trả lại cho khu vực tư nhân vaitrò chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đưa ra đề xuất 4 điểm để thúc đẩy phục hồi vàtăng trưởng kinh tế thế giới. Theo đó, đẩy mạnh tự do hóa và tạo thuận lợi chođầu tư và buôn bán; thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực; thúc đẩy cải cách hệthống tài chính quốc tế; gia tăng chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế vớicác ý tưởng sáng tạo.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng một loạt biện pháp mà Trung Quốc áp dụng nhằm đốiphó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang giúp nền kinh tế nước này phụchồi nhanh, đồng thời hỗ trợ nỗ lực quốc tế giảm thiểu tác động của khủng hoảngtài chính và phục hồi kinh tế thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng các kế hoạch kích thích kinh tế lớn của chính phủ cácnước châu Á, đứng đầu là Trung Quốc với khoản chi 585 tỷ USD, giúp khu vực nàythoát khỏi suy thoái tốt hơn Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục