Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn Việt Nam cho biết các nước trong khối ASEAN đã nỗ lực ngănchặn nạn phá rừng và suy thoái rừng và đã đạt được những thành tựu đáng ghinhận. Đồng thời, ngành lâm nghiệp của các nước ASEAN đã góp phần đáng kể vàotăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho khu vực nôngthôn miền núi.
Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp của các nước ASEAN đang phải đối mặt với nhiềukhó khăn và thách thức. Đó là vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang cácmục đích phát triển kinh tế ngày càng tăng như thủy điện, giao thông và sản xuấtlương thực, trồng cây công nghiệp; rừng tự nhiên đang bị suy giảm về diện tíchvà chất lượng; nạn khai thác, buôn bán gỗ, động vật, thực vật hoang dã trái phépvẫn xảy ra; vai trò và quyền hưởng lợi của cộng đồng và người dân địa phươngchưa được chú trọng, ông Phát nói.
Phiên họp chính thức lần thứ 15 của Nhóm ASOF diễn ra trong hai ngày 28 và29/6. Hội nghị là cơ hội để các nước trong khu vực ASEAN cùng chia sẻ thôngtin và kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp hợp tác trong khuôn khổ ASEAN nhằm thúcđẩy quản lý rừng bền vững trong khu vực.
Hội nghị năm nay tập trung vào các nội dung chính như tiến trình thực hiệnKế hoạch hành động Chiến lược hợp tác lâm nghiệp ASEAN 2011-2015, phòng chốngcháy rừng, vấn đề rừng và môi trường, hợp tác lâm nghiệp ASEAN-Hàn Quốc./.