Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy tại Mỹ do thời tiết xấu

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay, hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy tại Mỹ và con số này dự kiến tăng trong những ngày tới khi bang Texas cùng những bang lân cận hứng chịu bão tuyết, thời tiết lạnh giá.
Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy tại Mỹ do thời tiết xấu ảnh 1Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc tế Miami. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy và nhiều chuyến bị hoãn tại Mỹ trong ngày 31/1 và con số này dự kiến tăng trong những ngày tới khi bang Texas và những bang lân cận hứng chịu bão tuyết và thời tiết lạnh giá.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 350 chuyến bay tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth và hơn 200 chuyến tại sân bay Dallas Love Field đã bị hủy.

Hãng hàng không Southwest Airlines đã hủy hơn 500 chuyến, tức là khoảng 12% toàn bộ lịch trình bay, trong khi hãng American Airlines hủy khoảng 200 chuyến.

[Bão tuyết tiếp tục gây gián đoạn giao thông hàng không tại Mỹ]

Cơ quan thời tiết quốc gia đã ban hành cảnh báo bão tuyết xảy ra tại nhiều khu vực phía Bắc bang Texas từ ngày 31/1.

Băng giá đã bao phủ một số tuyến đường sau khi mưa tuyết rơi và đóng băng. Nhiệt độ cao nhất được dự báo duy trì ở mức -1,1 độ C đến ngày 3/2.

Ngoài bang Texas, cơ quan trên dự báo băng giá có thể tích tụ tại các bang Arkansas và Oklahoma lân cận, trải dài đến các khu vực phía Nam và Trung Tây nước Mỹ trong tuần này.

Các trường học tại 3 bang Texas, Oklahoma và Arkansas dự kiến đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến trong ngày 1/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.